Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng "hối tiếc và mong được tha thứ"

Gia Hưng |

Chia sẻ về sự việc vừa qua xảy ra tại cây xăng, anh Đức bày tỏ, anh rất hối tiếc vì hành động thiếu kiềm chế và mong được tha thứ.

Liên quan đến vụ xô xát khiến một nhân viên cây xăng ở xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An) nhập viện, tối 30/10, anh Hoàng Hữu Đức (37 tuổi; cán bộ ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Co.op bank chi nhánh Nghệ An) đã chia sẻ sự hối tiếc về hành vi thiếu kiểm soát của mình.

Theo anh Đức kể lại, hơn 8h ngày 24/10 anh lái ôtô chở 3 đồng nghiệp rẽ vào cây xăng dầu ở xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An) để đổ 500.000 đồng. Người đổ xăng cho anh Đức là chị Nguyễn Thị Ngọc.

Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng hối tiếc và mong được tha thứ - Ảnh 1.

Biên bản làm việc lập sau khi xảy ra sự việc và xác định lỗi do kim xăng xe của anh Đức.

Sau khi đổ xăng xong và thanh toán tiền, anh Đức điều khiển xe chạy được vài cây số thì phát hiện kim xăng không hiển thị đúng lượng xăng vừa đổ. Vì xe mới mua được vài tháng nên anh Đức cho rằng không phải xe lỗi mà do người bơm xăng thiếu.

Lập tức, anh Đức quay lại cây xăng và yêu cầu chị Ngọc bơm thêm xăng vào ô tô cho mình.

Tại đây, chị Ngọc khẳng định, mình đã bơm đủ 500.000 đồng. Chị Ngọc yêu cầu anh Đức kiểm tra lại kim xăng và nói anh Đức có thể lấy que thọc vào bình xăng để kiểm tra.

Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng hối tiếc và mong được tha thứ - Ảnh 2.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc.

Sẵn bực tức trong người và nhận thấy không được chị Ngọc hợp tác, sau đó anh Đức đã xông tới giật lấy cò bơm xăng hất ngược lên và trúng vào trán chị Ngọc khiến người này bị thương.

"Lúc đó, tôi quay đi được mấy bước thì thấy chị Ngọc nói "anh làm em chảy máu rồi" nên tôi quay trở lại thì thấy có máu trên trán của chị Ngọc.

Tôi thanh minh đã quá tay rồi vòng tay lên trán bịt vết thương và đưa cô ấy vào phòng để chăm sóc. Sau đó, tôi đưa chị Ngọc tới bệnh viện kiểm tra và không bị ảnh hưởng gì", anh Đức trần tình và cho rằng mình đã vô tình chứ không cố ý hành hung chị Ngọc.

Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng hối tiếc và mong được tha thứ - Ảnh 3.

Hình ảnh anh Đức giật cò bơm xăng hất lên trúng trán chị Ngọc khiến người này bị thương phải đi viện sơ cứu và khâu vết thương.

Chia sẻ về hành động trên, anh Đức cảm thấy hối tiếc vì đã hành động thiếu kiểm soát và mong được sự tha thứ.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, ngày 24/10 phía Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (Công ty PTS Nghệ Tĩnh, thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) đã tiến hành lập biên bản sự việc với các bên liên quan.

Tại biên bản này cho thấy, các bên thống nhất xử lý sự việc bằng cách, anh Đức công khai xin lỗi cửa hàng, xin lỗi chị Ngọc vì không giữ được bình tĩnh, gây ra xô xát không đáng có.

Về phía cửa hàng và chị Ngọc nhận một phần lỗi khi không giải quyết vấn đề triệt để dẫn đến tình huống trên.

Ngày 29/10, chị Ngọc cũng đã có đơn đề nghị gửi đến Công an TP. Vinh, Công an xã Nghi Phú đề nghị không can thiệp vào sự việc này.

Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng hối tiếc và mong được tha thứ - Ảnh 4.

Sau khi làm chị Ngọc chảy máu, anh Đức dùng tay cầm máu cho chị Ngọc và đưa đi viện.

Trong đơn, chị Ngọc cho biết anh Đức đã đến cửa hàng xăng dầu, gia đình để xin lỗi về hành vi sai sót của mình nên chị Ngọc đồng ý bỏ qua. Chị Ngọc cam đoan sẽ không có khiếu kiện hay thắc mắc về sự việc vừa qua.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, các bên liên quan đã lập biên bản và kết luận xe anh Đức đã bị hỏng kim xăng dẫn đến hiểu nhầm trên.

Hiện phía chi nhánh ngân hàng hợp tác xã Việt Nam tại Nghệ An cho biết sẽ yêu cầu anh Hoàng Hữu Đức viết bản tường trình vụ việc và có trách nhiệm chăm sóc bồi thường cho người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại