Campuchia phát hiện xương hóa thạch từ thời đại khủng long

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh |

Nhóm khảo cổ của bộ Môi trường Campuchia mới phát hiện một xương hóa thạch có tuổi từ 65 triệu-190 triệu năm, có thể là động vật sống trong thời đại khủng long.

Mẫu hóa thạch trong đá được phát hiện ở khu bảo tồn động vật hoang dã Ta Tay, xã Bak Khlong, huyện Bondul Seima, tỉnh Koh Kong phía Tây Nam Campuchia. Thông cáo báo chí của bộ Môi trường Campuchia hôm nay (12/3) cho biết, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra chiếc xương động vật hóa thạch đầu tiên tại Campuchia.

Campuchia phát hiện xương hóa thạch từ thời đại khủng long - Ảnh 1.

Xương hóa thạch nằm trong đá. Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia.

Ông Lim Vanchan, cán bộ cục di sản Campuchia cho biết, hóa thạch này nằm trong đá có độ dài khoảng 70cm và rộng 20 cm. Hiện nay, các chuyên gia vẫn chưa xác định được đây là xương của loài động vật nào. Theo nhận định ban đầu, xương này có tuổi đời từ 65 đến 190 triệu năm. Điều này có nghĩa, đây là xương của loài động vật sống trong kỷ Jura.

Campuchia phát hiện xương hóa thạch từ thời đại khủng long - Ảnh 2.

Các nhà khảo cổ đang nghiên cứu xương hóa thạch. Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia


Ông Lim Vanchan cũng cho biết, do thiếu chuyên gia khảo cổ, cũng như trang thiết bị nên hóa thạch này sẽ được giữ nguyên trạng. 

Hiện nay, chính quyền Campuchia cũng đang tiến hành bàn luận hợp tác với một số đối tác nước ngoài để cùng tìm hiểu về mẫu hóa thạch này. Trong thời gian qua, các chuyên gia khảo cổ của Campuchia cũng đã phát hiện ra rất nhiều hóa thạch như: hóa thạch cá tại tỉnh Banteay Meanchey, hóa thạch ốc tại tỉnh Mondulkiri.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại