Campuchia bắt hàng loạt sĩ quan dính đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép

Văn Đỗ, Phùng Kiên |

Ngày 24/11, ông Horm Meng Se, Phó Chánh án Tòa án thành phố Phnom Penh đã ra quyết định bắt tạm giam thêm 3 sĩ quan quân đội, nâng tổng số nghi phạm bị bắt tạm giam lên 7 người do có liên quan đến đường dây tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép tại tỉnh Battambang.

Phát biểu với báo giới, ông Horm Meng Se, Phó Chánh án Tòa án thành phố Phnom Penh cho biết, tòa án Phnom Penh đã ra quyết định bắt tạm giam 7 nghi phạm: ngày 23/11 bắt tạm giam 4 nghi phạm và sáng 24/11 bắt tạm giam 3 nghi phạm. Trong đó có 1 Thiếu tướng, 1 Trung tướng, 1 Đại tá và 1 Trung tá thuộc Bộ Quốc phòng và một số cán bộ quân sự tỉnh Battambang.

Campuchia bắt hàng loạt sĩ quan dính đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép - Ảnh 1.

Số vũ khí và đạn dược bị phát hiện vào chiều ngày 12/11/2021 tại tỉnh Battambang

Theo ông Plang Sophal, phát ngôn viên của Viện kiểm sát Phnom Penh, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về buôn bán, xuất khẩu và tàng trữ vũ khí trái phép theo quy định của bộ luật hình sự và luật kiểm soát vũ khí, đạn dược và chất nổ. 7 nghi phạm trên bị bắt giữ vì liên quan đến vụ buôn bán vũ khí trái phép tại tỉnh Battambang.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 30 khẩu súng AK.47, 3 khẩu súng M79 và nhiều đạn dược không rõ nguồn gốc tại xã O'Romduol, huyện Phnom Preuk, tỉnh Battambang, giáp với biên giới Thái Lan ngày 12/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại