Campuchia bắt 2 phụ nữ bán giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 giả

Văn Đỗ, Tâm Hiếu |

Cảnh sát thủ đô Phnom Penh đã bắt giữ và đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với 2 phụ nữ buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 giả.

Hai đối tượng buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 giả. Ảnh: Công an Phnom Penh

Hai đối tượng buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 giả. Ảnh: Công an Phnom Penh

Phát biểu với báo giới ngày 14/5, ông San Sok Seiha, phát ngôn viên công an thành phố Phnom Penh cho biết, lực lượng chức năng mới bắt giữ hai nữ đối tượng buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 giả tại phường Choam Chao, quận Por Senchay, thủ đô Phnom Penh. Hai nghi phạm khai nhận bán giấy chứng nhận tiêm chủng Vaccine Covid-19 giả với giá 10.000 riel/bản (tương đương khoảng gần 50.000 đồng).

Ông San Sok Seiha cũng cho biết, đây là trường hợp đầu tiên bị phát hiện có liên quan đến việc buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 giả và hiện nay lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để đưa hai nghi phạm trên ra trước tòa.

Ngày 11/4, Chính phủ Campuchia đã ban hành sắc lệnh 8 điều về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc đối với các quan chức chính phủ và lực lượng vũ trang. Sắc lệnh cũng cảnh báo những trường hợp trốn tránh việc tiêm chủng sẽ bị kỷ luật, đồng thời giải thích rõ sắc lệnh tiêm chủng bắt buộc không áp dụng với những cá nhân không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, nhưng phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.

Tính đến sáng nay, Campuchia đã tiêm phòng Covid-19 cho hơn 2 triệu người (đạt 20,4% kế hoạch đề ra). Trong đó có hơn 1 triệu người tiêm caccine Sinovac, 879.117 người tiêm vaccine Sinopharm và 157.033 người tiêm vaccine Covishield (Astra Zeneca)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại