Cầm dao phay dọa chém công an khi em trai bị tai nạn

Ngọc Tú |

Đến hiện trường nơi em trai gặp nạn, Hùng cầm con dao phay dọa chém công an khiến một chiến sỹ bị thương.

Trưa 3/5, Thượng tá Phạm Tài - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Công an thông tin, trước đó vào chiều 2/5, tại thôn Đại Đồng (xã Mỹ Lộc) xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy kéo theo xe cải tiến chở 1 con bê con.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Lê Hữu Hoà (trú xã Sơn Lộc) điều khiển xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng con bê con bị chết tại chỗ.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cầm dao phay dọa chém công an khi em trai bị tai nạn - Ảnh 1.

Đối tượng Hùng tại công an.

Khi công an đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, Hùng (anh trai nạn nhân Hòa) bất ngờ chạy đến hiện trường và cầm theo một con dao phay dài khoảng 30cm để đe dọa công an.

Thấy vậy, Đại úy Phan Văn Chín đang làm nhiệm vụ đi đến giải thích cho Hùng. Tuy nhiên Hùng không nghe mà cầm con dao lao vào xô xát khiến Đại úy Chín thương ở cằm, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, lực lượng chức năng buộc phải nổ hai phát súng chỉ thiên để cảnh cáo đồng thời tước vũ khí và bắt giữ đối tượng Hùng về trụ sở công an để điều tra.

Tại công an, bước đầu Hùng khai do hoàn cảnh gia đình em trai khó khăn, em dâu vừa mất vì tai nạn giao thông, mẹ lại bị tâm thần nên khi nghe tin em trai mình bị tai nạn đối tượng quá sốc và không làm chủ được bản thân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại