Cầm 3 con dao sang đâm gục hàng xóm vì hát karaoke quá to

Ngọc Tú |

Nghe tiếng hát karaoke quá lớn bên nhà hàng xóm, sẵn có hơi men trong người nên ông Lộc cầm theo 3 con dao sang đâm hàng xóm tử vong.

Chiều 28/2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Thái Yên.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 11h ngày 28/2, sau chầu nhậu, ông Nguyễn Minh Phước (SN 1969, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên) cùng nhóm bạn kéo nhau về nhà ông Thành trú cùng thôn để hát karaoke.

Cầm 3 con dao sang đâm gục hàng xóm vì hát karaoke quá to - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959) cũng vừa trở về nhà sau cuộc nhậu. Nghe tiếng hát karaoke bên nhà hàng xóm quá lớn, ông Lộc đã chạy thẳng sang nói giảm âm lượng khiến 2 bên xảy ra cãi vã.

Được mọi người can ngăn, ông Lộc trở về nhà. Tuy nhiên quá ấm ức, ông Lộc tiếp tục cầm theo 3 con dao rồi quay rang nhà ông Thành để nói chuyện.

Cầm 3 con dao sang đâm gục hàng xóm vì hát karaoke quá to - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Viết Lộc tại cơ quan điều tra.

Sang đến nơi, ông Lộc thấy ông Phước đứng trước cổng nên cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người ông Phước khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại