Cãi nhau với bạn gái, dùng dao đâm chết ông hàng xóm

Bảo Minh |

Cãi nhau với bạn gái gây ồn ào, nam thanh niên bị ông hàng xóm nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn rồi gây ra án mạng.

Ngày 30/3, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử và tuyên án bị cáo Vũ Đình Đức Anh (28 tuổi, ngụ quận 8) 19 năm tù về tội "Giết người" và Trần Minh Tâm (25 tuổi) 1 năm tù cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, cùng ngụ quận 4) 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Tuấn cho rằng, do bị nạn nhân Chánh dùng hung khí đuổi đánh nên mới chống cự lại để tự vệ.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 18/1/2017, Đức Anh đi xe máy đến nhà bạn gái trên đường Vĩnh Hội (quận 4, TP HCM). Trong lúc trò chuyện, giữa Đức Anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, anh ta bực tức dùng chân đạp vào xe máy mình gây ra tiếng động. Lúc này, ông Trần Minh Chánh ở căn nhà gần đó bước ra nhắc nhở và thì Đức Anh trả lời: "Chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông".

Cho rằng Đức Anh hỗn láo nên ông Chánh nổi giận, dùng tay đánh thì bị thanh niên đánh trả. Thấy ông Chánh bị đánh, Tâm và Tuấn là con, cháu ông này cầm cây kim loại ra rượt đánh Đức Anh.

Đức Anh bỏ chạy đến xe hủ tiếu gần đó chụp được con dao liền quay lại đánh trả. Ông Chánh chạy đến can ngăn thì bị Đức Anh dùng dao đâm vào nách khiến ông bị trọng thương và tử vong ngay sau đó. Sau gây án, Đức Anh bỏ trốn và bị công an nhanh chóng bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại