*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2024, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.
Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Kinh tế Vĩ mô đã đưa ra nhận định trên tại hội thảo "Nhận diện các điểm nghẽn phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID-19: Một số yêu cầu cải cách thể chế" diễn ra sáng 1/6/2020.
Nghị sỹ Nghị viện châu Âu (EP) Geert Bourgeois,nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở cửa nhất và tự do thương mại nhất trong khu vực ASEAN.
TS Nguyễn Đình Cung cho rằng đây là lúc cần sáng tạo và phải coi đó là nguồn lực quan trọng nhất.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết thời gian qua cải cách thể chế, thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét nhưng DN, người dân vẫn phàn nàn như 1 cái kẹo chocolate mà 13 giấy phép thì "ăn đau hết cả răng"...
Các bộ cầm nhầm mãi quyền của doanh nghiệp và của dân, "cải lùi" bao lâu rồi giờ tiến được một tí thì cứ khen nhau, có đáng hay không?...
"Tôn trọng kinh tế thị trường và tư nhân là chúng ta không đói. Hội nhập với thế giới là chúng ta khấm khá lên. Nhưng để đi đến phồn vinh thì chúng ta cần một bộ máy gọi là Nhà nước kiến tạo".
Ở tuổi 68, nhân vật này bất ngờ được trao cho chiếc ghế đứng đầu cơ quan nắm "quyền lực thứ tư" trong hệ thống chính trị Trung Quốc.
Các bộ, ngành đang được yêu cầu rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, “nâng cấp”- đưa các điều kiện kinh doanh còn lại đang được quy định trong các thông tư vào các nghị định từ ngày 1-7-2016 cho phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014. Chính phủ sẽ họp chuyên đề riêng về chuyện này vào hôm nay 23-6. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao đổi với TBKTSG về các vấn đề liên quan.
Khu vực kinh tế tư nhân gắn liền cải cách thể chế, tạo thuận lợi cho tư nhân phát triển là một trong những động lực chính để đạt được mục tiêu mà Báo cáo 2035 đặt ra.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, rất nhiều doanh nghiệp muốn làm giàu cho đất nước, quê hương nhưng phải chịu cảnh "chim chưa đậu đã nhậu hết cả chim".
Đại hội Đảng 12 sẽ đánh dấu một nhiệm kỳ nhân sự mới, trong đó sẽ có những gương mặt mới bên cạnh những gương mặt tái cử được lựa chọn ra từ Trung ương khóa 12.
Tâm điểm