Cách vợ chồng Beck - Vic dạy con: Có cha mẹ giàu có nhưng vẫn phải đi rửa chén bát thuê

Diệp Lục |

"Bốn đứa trẻ nhà chúng tôi đều biết cách nói cảm ơn từ khi chúng còn rất bé, khoảng 2-3 tuổi, chúng là những chàng trai, cô gái hết sức lịch sự", Beckham chia sẻ.

"Ông bố, bà mẹ" giàu có nhất nhì thế giới

 Người ta nói rằng những đứa con nhà Beck - Vic là những đứa trẻ may mắn nhất thế giới vì đã được sinh ra trong một gia đình giàu có với bố mẹ là người nổi tiếng.

Có lẽ vì thế, từ khi sinh ra Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đều đã quen với ánh đèn máy ảnh, quen với ánh mắt ngường mộ từ mọi người.  

Cách vợ chồng Beck - Vic dạy con: Có cha mẹ giàu có nhưng vẫn phải đi rửa chén bát thuê - Ảnh 1.

Tuy nhiên, người ta thường nói rằng muốn đội được vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Những đứa con nhà giàu như Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper cũng phải thấu hiểu điều đó từ khi còn bé tí.

Theo thống kế vào năm 2016, ước tính, tổng tài sản của gia đình Vic-Beck đã vượt qua con số 500 triệu bảng – số tiền được cho là tài sản của nữ hoàng Anh Elizabeth đang sở hữu.

Cách vợ chồng Beck - Vic dạy con: Có cha mẹ giàu có nhưng vẫn phải đi rửa chén bát thuê - Ảnh 2.

Trong nhiều năm qua, Becks luôn đứng đầu danh sách Cầu thủ giàu nhất thế giới. Cô vợ đa tài Victoria cũng không chịu kém cạnh. Ở những sàn diễn thời trang danh tiếng như London, Paris hay New York, bộ sưu tập của Vic luôn được xếp vào hàng những bộ sưu tập được mong chờ nhất.

Hiện nay, Beckham và vợ sở hữu 3 công ty với khối tài sản khổng lồ. Một trong số đó là công ty Footworks quản lý nguồn thu từ bóng đá của Beckham, công ty Beckham Venture quản lý nguồn tiền từ kinh doanh thời trang của Victoria. 

Một công ty chung của cả hai vợ chồng là Beckham Brand chuyên khai thác thương hiệu của David và Victoria Beckham.

Tiền có lẽ chưa bao giờ là thiếu đối với gia đình Beckham, danh tiếng lại càng hơn thế nữa. 

Và tất nhiên, trước sự giàu có của bố mẹ, những đứa con nhà Beckham luôn có một cuộc sống tốt nhất.

Cách dạy con khiến nhiều người phải suy nghĩ của gia đình Beckham

Có bố mẹ giàu có, quyền lực thì quả là sung sướng rồi, còn gì để than thở. Đó là có lẽ là suy nghĩ của rất nhiều người với những đứa trẻ con nhà giàu. Tuy nhiên, thay vì cuộc sống tự do, thoải mái như những đứa trẻ khác, chúng phải học cách sống thế nào để hoàn hảo nhất trong mắt người khác.

Điều quan trọng hơn, những đứa trẻ này phải luôn chịu được áp lực.

Khi Brooklyn Beckham - con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham - khiến giới truyền thông rầm rộ vì được hãng Burberry chọn làm người bấm máy cho sản phẩm của hãng đã nhận phải rất nhiều gạch đá từ dư luận. Phần lớn cho rằng sự may mắn của anh chàng này chủ yếu đến từ việc anh là con của Beckham và Victoria. 

Cách vợ chồng Beck - Vic dạy con: Có cha mẹ giàu có nhưng vẫn phải đi rửa chén bát thuê - Ảnh 3.

Thậm chí, khi truyền thông đưa tin về Brooklyn họ luôn phải nhấn mạnh chuyện anh là con trai cả của Beckham và Victoria. Báo chí cũng chẳng mấy khi quan tâm tới tài năng thực sự của Brooklyn mặc dù anh chàng này sở hữu hàng tá điều để khen ngợi như: biết hát, biết đá bóng, biết làm người mẫu, biết chụp ảnh...

Áp lực sinh ra là con nhà giàu có và quyền lực khiến Brooklyn có vùng vẫy thế nào cũng chỉ ở trong cái bóng của David.

Không ai nói trước được điều gì nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Beckham và Victoria vẫn phải khiến người ta khâm phục vì khả năng nuôi dạy con của mình. Bởi dù nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa, dù bận rộn kiếm tiền thế nào đi chăng nữa thì với cặp đôi này con cái vẫn luôn là vấn đề cần phải ưu tiên đầu tiên.

Với Beck và Vic, điều quan trọng đầu tiên là phải cho con cái một cuộc sống bình thường. Đây là điều mà hiếm ông bố bà mẹ nào ở Hollywood có thể làm được. 

Bằng chứng là dù bận rộn tới đâu, Beck và Vic vẫn chia nhau thời gian đi họp phụ huynh, tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng các con ở trường. Đôi vợ chồng nổi tiếng muốn chúng được sống đơn giản, thoải mái giống như bạn bè cùng trang lứa.

Beck - Vic luôn cố gắng để con cái được làm mọi thứ chúng thích một cách thoải mái nhất nhưng phải tuân theo một khuôn khổ nhất định. 

Cách vợ chồng Beck - Vic dạy con: Có cha mẹ giàu có nhưng vẫn phải đi rửa chén bát thuê - Ảnh 4.

Victoria Beckham từng chia sẻ rằng: "Các con tôi luôn gặp áp lực khi làm điều gì đó. Tôi không muốn gia tăng sức ép cho chúng. Lũ trẻ được làm những gì yêu thích và đạt được thành quả theo công sức. Điều quan trọng nhất chính là chúng có hạnh phúc hay không. 

Chúng có một cuộc sống sung túc, đầy đủ nhưng không phải đòi gì là được ngay. Vợ chồng tôi vẫn luôn nhắc nhở lũ trẻ rằng các con may mắn hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều để không làm hư các con và chúng có động lực cố gắng trong mọi việc".

Với vợ chồng Beck-Vic, thoải mái làm điều mình muốn không đồng nghĩa với việc không có những quy tắc cụ thể.  Điều này thể hiện rất rõ trong quy định đi ngủ của những đứa trẻ. Vic cũng từng chia sẻ rằng, cô thường xuyên phải trang điểm nhưng sẽ không bao giờ làm việc đó trước mặt con gái của mình vì không muốn cô bé tiếp xúc với makeup.

Mặc dù luôn nỗ lực để có mặt bên con cái mọi sự kiện quan trọng nhưng vì công việc không phải lúc nào Beck-Vic cũng có thể bên các con. Chính vì thế, gia đình Beck-Vic luôn chú trọng việc dạy con con yêu thương, chăm sóc nhau. Kể cả khi bố Becks thi đấu xa nhà, mẹ Vic bận lo lắng cho công việc thiết kế thời trang, 4 anh em nhà Becks vẫn biết cách chăm sóc nhau một cách chu đáo. Mặc dù đi với người bảo mẫu hay cô bác trong nhà, 3 quý tử nghịch ngợm vẫn ý thức, để ý nhau từng chút một và đặc biệt chăm chút cho "công chúa út".

Có một điều cấm kỵ tại nhà Beck-Vic chính là đòn roi. Beckham từng chia sẻ rằng anh và vợ có thể nghiêm khắc nhưng chưa từng sử dụng đòn roi với con trẻ. Họ dạy dỗ các con bằng các bài học trong cuộc sống, đặc biệt là bài học về thành công và sự thất bại. 

Cách vợ chồng Beck - Vic dạy con: Có cha mẹ giàu có nhưng vẫn phải đi rửa chén bát thuê - Ảnh 5.

Tiền có lẽ là điều không bao giờ thiếu đối với gia đình Beck-Vic. Chính vì thế, chuyện những đứa con nhà Beck đi làm thêm để kiếm tiền quả là điều khiến mọi người ngạc nhiên. Cụ thể, Brooklyn phải tự đi làm phục vụ ở quán cà phê với mức lương chỉ 2,68 bảng (khoảng 95.000 VNĐ) mỗi giờ. Còn Romeo và Cruz thì phải thực hiện những công việc trong nhà để nhận được tiền tiêu vặt. Hai cậu bé này phải tự giác rửa bát đĩa của mình sau khi ăn và thu dọn chăn gối gọn gàng mỗi sáng thức dậy.

Theo Beck, để con con phải lao động tự kiếm ra đồng tiền là cách giáo dục quý trọng tiền, quý trọng công sức lao động tốt nhất thay vì những bài ca đạo đức thông thường. 

Cậu con trai cả . Hai cậu con trai còn lại là Romeo và Cruz, vì nhỏ tuổi hơn nên chưa phải ra ngoài làm thêm nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của bố mẹ thì mới nhận được tiền tiêu vặt. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại