Cách chức bác sĩ phó khoa nhiều lần dọa thuê giang hồ “xử” người thân đồng nghiệp

Ngọc Bảo |

Vị bác sĩ phó khoa từng bị kỷ luật cảnh cáo vì nhắn tin gạ tình một nữ điều dưỡng tiếp tục bị kỷ luật cách chức vì dọa đánh và thuê giang hồ “xử” người thân một bác sĩ trẻ.

Ngày 2/10, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho hay Hội đồng kỷ luật của Sở đã thống nhất cách chức đối với bác sĩ Nguyễn Minh Toàn, Phó khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hội đồng kỷ luật của Sở đã đồng ý hình thức kỷ luật trên với số phiếu đồng thuận 100%. Theo ông Hùng, bác sĩ Toàn đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công việc và đạo đức. Đây cũng là lần thứ 2 bác sĩ Toàn bị đưa ra Hội đồng kỷ luật của Sở.

Sở Y tế Bình Định cho hay bác sĩ Toàn bị đưa ra Hội đồng vì bác sĩ V.K.T. có đơn tố cáo, kêu cứu. Theo đơn tố cáo, bác sĩ Toàn nhiều lần gọi điện thách thức, đe dọa đánh và thuê giang hồ xử người thân bác sĩ V.K.T.

Trước đó trong năm 2010, bác sĩ Toàn cũng từng bị Sở Y tế kỷ luật cảnh cáo thời gian 12 tháng do "vi phạm tư cách, phẩm chất của cán bộ, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị của ngành". Theo đó, bác sĩ Toàn đã nhiều lần nhắn tin gạ tình một nữ điều dưỡng làm việc trong khoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại