Cách bảo vệ trẻ nhỏ khỏi dịch sốt xuất huyết

PV |

Dịch sốt xuất huyết đang ngày càng gia tăng gây sự lo lắng cho người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ bởi tỉ lệ nhiễm bệnh ở nhóm 4-9 tuổi là khá cao.

Hiện vẫn chưa có vắc-xin để phòng bệnh và thuốc đặc trị nên các chuyên gia y tế đã kịp thời đưa ra một vài lời khuyên cho các gia đình để ngăn ngừa nguy cơ trẻ nhỏ mắc bệnh ở mức thấp nhất.

Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng cấp tính do muỗi vằn hút máu, truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành qua đường muỗi đốt.

Muỗi vằn thường sống ở trong nhà, đậu trong những chỗ tối như gầm bàn, gầm giường, hộc tủ…chích hút máu người cả ngày lẫn đêm.

Chủ động diệt muỗi

Không nên để những lọ hay bình còn đọng nước trong nhà vì đó là môi trường cho muỗi sinh sôi. Các mẹ nên chú ý súc rửa bình hoa, hong khô các vật dụng chứa nước khi không dùng tới, luôn giữ nơi ở của gia đình khô thoáng.

Thêm vào đó, để cẩn thận hơn, cần phải mặc quần áo dài cho bé khi đi ngủ để ngăn ngừa muỗi chích.

Các bậc cha mẹ cũng có thể dùng những biện pháp thông thường để xua và diệt muỗi như dùng màn, rèm che, phun thuốc trừ muỗi…

Tăng cường các biện pháp chống dịch

Nếu không có muỗi truyền bệnh thì sẽ không có mầm bệnh phát triển và lây lan. Do đó việc luôn luôn giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy sẽ giúp đẩy lùi tỉ lệ nhiễm bệnh đến mức tối đa.

Các trung tâm y tế dự phòng khuyến cáo khi xảy ra dịch cần tăng cường các biện pháp chống dịch, làm giảm nhanh mật độ muỗi trong cộng đồng bằng cách phun hóa chất diệt muỗi vào không gian để đảm bảo muỗi không còn môi trường phát triển.

Sử dụng điều hòa xua muỗi

Ngoài các giải pháp truyền thống kể trên thì việc lắp đặt điều hòa xua muỗi cũng được coi là một cách vô cùng hữu hiệu.

Trẻ nhỏ vốn có thân nhiệt và hệ miễn dịch yếu hơn so với người lớn, điều này khiến cơ thể các bé dễ dàng chịu những tác động từ môi trường bên ngoài gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ.

Do đó việc lựa chọn dòng sản phẩm có tính năng chuyên biệt là thật sự cần thiết.

Cách bảo vệ trẻ nhỏ khỏi dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Nổi bật trên thị trường hiện nay phải là các dòng máy điều hòa Inverter Xua Muỗi của LG khi hãng này kết hợp tính năng xua muỗi cho hiệu quả lên tới 82,15%.

Sóng siêu âm trong điều hòa xua muỗi của LG được cài đặt ở tần số từ 30 KHz đến 100 KHz, tần số được chứng minh là vô hại với con người, sẽ làm suy giảm khả năng phát hiện khí CO2 của muỗi, khiến chúng không thể nhận diện được con người.

Với chế độ cài đặt thông minh Mosquito Away, điều hòa xua muỗi của LG giúp các gia đình có thể sử dụng chế độ xua muỗi riêng biệt ngay cả khi không khởi động điều hòa.

Động cơ biến tần Inverter cũng giúp mức tiêu thụ điện khi bật chế độ đuổi muỗi đạt ở mức rất thấp, khoảng 1 Watt giúp tiết kiệm 72% điện năng.

Cách bảo vệ trẻ nhỏ khỏi dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của MC Minh Trang, bà mẹ nối tiếng với rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái thì việc ngăn ngừa sự tấn công của muỗi ở trẻ nhỏ luôn là mối lo ngại lớn đối với các bà mẹ, nhất là trong thời điểm dịch sốt xuất huyết đang hoành hành.

Minh Trang cho biết: "Nhiều người khuyên dùng các loại kem chống muỗi, tuy nhiên mình được các chuyên gia gợi ý nên hạn chế sử dụng phương pháp trên bởi hoá chất trong kem có thể gây phản ứng phụ khi tiếp xúc với làn da nhạy cảm cúa bé.

Thay vào đó, Trang tin tưởng rằng việc sử dụng điều hòa xua muỗi là giải pháp phù hợp hơn nhiều bởi công nghệ xua muỗi của điều hòa LG dựa trên sóng siêu âm sạch và rất an toàn cho người sử dụng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại