1 xã có 38 người bị sốt xuất huyết, người dân hoang mang

Gia Hưng |

Hơn 10 ngày qua, một ổ dịch sốt xuất huyết bất ngờ bùng phát đã làm 38 người ở xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) mắc phải, nhiều người hoang mang, lo lắng.

Ngày 12/10, ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện cơ quan chức năng đã khống chế cơ bản một ổ dịch sốt xuất huyết lớn khiến gần 40 người mắc bệnh vừa bùng phát trên địa bàn xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó 1 ngày, ông Hảo đã cùng đoàn công tác về trực tiếp tại xã Diện Thịnh chỉ đạo địa phương tiếp tục khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết, tránh bùng phát trở lại và lây lan sang các địa phương lân cận.

Được biết, xã Diễn Thịnh bắt đầu bùng phát dịch sốt xuất huyết từ hơn 10 ngày qua. Mới đầu chỉ một vài người mắc phải nhưng sau dịch sốt xuất huyết lan rộng, bùng phát nhanh và có thể lây lan cả những địa phương lân cận.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm y tế dự phòng huyện Diễn Châu đã lấy hai mẫu máu của hai bệnh nhân ở xã Diễn Thịnh thì cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết.

Những ngày tiếp theo có nhiều người tiếp tục mắc phải, dịch sốt xuất huyết bùng phát nhanh, khó kiểm soát. Trước tình trạng trên, người dân trên địa bàn xã Diễn Thịnh và vùng lân cận hoang mang, lo lắng.

1 xã có 38 người bị sốt xuất huyết, người dân hoang mang - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm những bệnh nhân đang điều trị do sốt xuất huyết.

Tính đến 14h chiều 11/10, tại xã Diễn Thịnh đã có 38 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó có 21 bệnh nhân khỏi bệnh sau khi đến các cơ sở y tế khám và chữa bệnh.

Hiện tại vẫn còn 7 người phải nhập viện Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu và một người ở trạm y tế xã Diễn Châu điều trị về dịch sốt xuất huyết này. Một số bệnh nhân khác nhẹ nên đã tự điều trị ở nhà.

Sau khi xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết, phía Trung tâm y tế dự phòng huyện Diễn Châu đã tăng cường thêm hai bác sĩ tuyến huyện về trạm y tế xã Diễn Thịnh để điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, phía trung tâm y tế huyện này cũng cấp 160 lít hóa chất cho xã Diễn Thịnh phun diệt muỗi ở 22 xóm. Bên cạnh đó đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường, không để muỗi, loăng quăng trú trong các dụng cụ chứa nước, phòng tránh dịch bệnh lây lan và phát triển.

Trao đổi với PV, ông Cao Hiếu - Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh cho biết, ngay sau khi bùng phát dịch, phía xã đã chỉ đạo Trạm y tế xã phối hợp cán bộ y tế của các xóm tuyên truyền người dân để có biện pháp phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.

Ngoài ra, xã và trạm y tế cũng đã khuyến cáo người dân néue có biểu hiện của bệnh thì lập tức đến ngay các cơ sở y tế để điều trị kịp thời, tránh để bệnh nặng.

"Hiện chúng tôi đã khoanh vùng dịch, những gia đình có người mắc dịch đều được tiến hành phun hóa chất diệt muỗi. Đến thời điểm hiện tại không có ghi nhận thêm người nào mới mắc bệnh sốt xuất huyết nữa", ông Hiếu nói.

Nói về nguyên nhân gây bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn này, cơ quan chức năng cho biết do những ngày qua thời tiết nắng mưa thất thường, độ  ẩm cao dẫn đến muỗi vằn phát triển và làm dịch sốt xuất huyết lây lan nhanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại