Các nước láng giềng Nam Á “đứng ngồi không yên” khi Ấn Độ vỡ trận do Covid-19

Mai Trang |

Các nước khu vực Nam Á đang kiểm soát chặt chẽ biên giới và tăng cường các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh lo ngại thảm họa Covid-19 ở Ấn Độ sẽ xảy ra tại đất nước mình.

Người nhà than khóc khi bệnh nhân Covid-19 tử vong được đưa tới nhà hỏa táng tại Jammu, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Người nhà than khóc khi bệnh nhân Covid-19 tử vong được đưa tới nhà hỏa táng tại Jammu, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Thảm kịch Covid-19 kinh hoàng ở Ấn Độ

Khi Ấn Độ đối mặt với làn sóng Covid-19 tồi tệ, một số nước láng giềng ở Nam Á cũng đang chứng kiến sự gia tăng về số ca mắc bệnh, khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới và ra lệnh cấm đi lại.

Cứ sau 3 ngày Ấn Độ lại ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, với số trường hợp tử vong trong một ngày lên tới 3.293 hôm 28/4, theo dữ liệu từ Bộ Y tế nước này.

Đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đứng trước bờ vực sụp đổ. Không còn chỗ trống trong bệnh viện, bệnh nhân Covid-19 tử vong ngay tại nhà, trong xe cứu thương và tại các phòng khám bên ngoài. Ngay cả những người được nằm giường bệnh vẫn gặp nguy hiểm vì bệnh viện đã hết oxy và yêu cầu người nhà bệnh nhân tự mang theo bình oxy.

Tiến sĩ Hiral Shah, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cấp tiểu bang cho biết, tại thành phố Surat, bang Gujarat, gần 150 người đang phải rời bệnh viện mỗi ngày.

“Các bệnh viện của chúng tôi quá tải bệnh nhân địa phương và chúng tôi đang thiếu oxy nên không thể tiếp nhận những người đến từ các khu vực xung quanh. Nguồn cung oxy không ổn định, các bệnh viện không biết điều gì sẽ xảy ra vào hôm nay hoặc ngày mai”, ông Hiral Shah nói.

Các nước láng giềng có lý do để lo ngại trước cảnh tượng tuyệt vọng như ở bang Gujarat đang diễn ra trên khắp Ấn Độ. Làn sóng Covid-19 thứ hai của Ấn Độ bùng phát cùng với một biến thể mới được phát hiện vào cuối tháng 3. Kể từ đó, biến thể nguy hiểm này đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới như Italy, Thụy Sĩ và Anh.

Các nhà khoa học vẫn đang tiến hành giải trình tự bộ gen trên biến thể ở Ấn Độ và chưa có dữ liệu chính thức nào được công bố. Điều đó có nghĩa vẫn chưa biết chính xác mức độ lây lan của biến thể này hoặc những rủi ro khác mà nó có thể gây ra.

Tuy nhiên, với tốc độ lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng mà làn sóng Covid-19 đang tàn phá Ấn Độ, các quốc gia không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện lệnh cấm đi lại và đình chỉ các chuyến bay từ Ấn Độ.

Pakistan, Nepal và Bangladesh nơm nớp lo sợ Covid-19 từ Ấn Độ

Trong một bài phát biểu hôm 24/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, nếu biến thể ở Ấn Độ lây lan đến Iran, nước này “sẽ gặp vấn đề lớn”.

Ấn Độ có chung biên giới trên bộ với Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan và Bangladesh. Một số trong những biên giới này khó kiểm soát khi các cư dân thường qua lại mỗi ngày.

Các quốc gia trên đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc Covid-19, mặc dù đã đóng cửa biên giới và áp đặt các biện pháp hạn chế. Nepal, quốc gia đã báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ, có cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe hạn chế và khả năng tiếp cận các nguồn lực cứu sống thấp. Nepal lo ngại rằng họ không đủ trang thiết bị y tế để đối phó với một đợt bùng phát Covid-19 lớn như ở Ấn Độ.

Nepal, giáp với phía Đông Bắc của Ấn Độ, đã chứng kiến ​​số ca mắc Covid-19 bắt đầu giảm vào tháng 2, khi mỗi ngày chỉ ghi nhận từ 50-100 ca mắc mới. Tuy nhiên, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng trở lại vào giữa tháng 4 khi làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ bùng phát. Hiện tại, mỗi ngày Nepal ghi nhận tới hàng nghìn ca mắc bệnh.

Đợt bùng phát Covid-19 ở Nepal tập trung ở thủ đô Kathmandu và thành phố Nepalgunj ở tỉnh Lumbini.

Các nước láng giềng Nam Á “đứng ngồi không yên” khi Ấn Độ vỡ trận do Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân chờ đợi để lên xe buýt trở về quê sau những hạn chế mới của chính phủ ở Kathmandu, Nepal vào ngày 27/4. Ảnh: CNN


Tiến sĩ Krishna Prasad Poudel, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh và Dịch tễ của Nepal cho biết, sự gia tăng số ca bệnh một phần do người Nepal trở về từ Ấn Độ. Một số biến thể, bao gồm cả những biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và Anh, đã được phát hiện ở bệnh nhân Nepal. Các yếu tố khác có thể do không gian công cộng đông đúc, người dân tham gia các lễ hội mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ Nepal đã áp đặt lệnh phong tỏa ở một số thành phố, có hiệu lực từ ngày 29/4 và kéo dài trong 15 ngày.

Các bệnh viện ở Nepal cũng đang trong tình trạng quá tải. Bệnh viện Bheri ở thành phố Nepalgunj, đang chứng kiến cảnh giường bệnh chật cứng bệnh nhân trong khi nguồn cung cấp oxy đang cạn kiệt.

“Hiện tại các giường bệnh đã kín chỗ. Đây là sự khởi đầu của một làn sóng Covid-19 khác”, Tiến sĩ Sher Bahadur Pun tại Bệnh viện Truyền nhiễm và Nhiệt đới Sukraraj ở Kathmandu cho biết.

Bangladesh, quốc gia ở phía Đông của Ấn Độ, cũng chứng kiến sự gia tăng số ca mắc Covid-19 vào tháng 3, đạt đỉnh vào đầu tháng 4 và vượt xa tất cả các đợt trước đó. Tuy nhiên, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Bangladesh đã giảm xuống khi giới chức áp dụng lệnh phong tỏa chặt chẽ và đình chỉ di chuyển bằng đường hàng không.

Ngày 26/4, Bangladesh đã phong tỏa biên giới với Ấn Độ trong 2 tuần, nhưng các hoạt động thương mại vẫn sẽ tiếp tục.

Nguồn cung cấp oxy cũng đang cạn kiệt ở Pakistan, quốc gia giáp với Ấn Độ ở phía Tây. Các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Pakistan bắt đầu tăng lên vào đầu tháng 3 và tăng đột biến vào cuối tháng 3, cùng thời điểm đợt bùng phát tại Ấn Độ.

Hôm 28/4, Pakistan báo cáo 201 người chết, số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay tại nước này. Pakistan hiện vẫn đang điều trị cho hơn 88.000 người mắc bệnh.

Bộ Y tế Pakistan khẳng định vẫn chưa xác định được trường hợp nào nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ. Pakistan cũng cấm các hình thức đi lại từ Ấn Độ kể từ ngày 19/4.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia về Covid-19 của Pakistan cảnh báo rằng, nước này đã sử dụng hết 90% nguồn cung cấp oxy và đang phải đối mặt với tình trạng “khẩn cấp”.

Chính phủ Pakistan đã kêu gọi quân đội giúp thực thi các hướng dẫn phòng chống Covid-19 và áp đặt một số hạn chế mới bao gồm đóng cửa nhà hàng ngoài trời, phòng tập thể dục và trường học. Quốc gia này cũng cấm tất cả hoạt động du lịch và đi lại giữa các tỉnh trong thời gian ngày lễ Eid vào tháng 5, một trong những lễ hội quan trọng nhất theo lịch Hồi giáo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Imran Khan vẫn thận trọng trước lệnh phong tỏa, nói rằng ông muốn tránh “ảnh hưởng tới sinh kế của những người nghèo nhất đất nước”. Tuy nhiên, ông Imran Khan cảnh báo, nếu mọi người không tuân theo các nguyên tắc an toàn trong phòng chống Covid-19 thì có thể ông “không còn lựa chọn nào khác”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại