Các nhà khoa học cảnh báo: Mặt Trăng sẽ va chạm mạnh với Trái Đất

Cẩm Mai |

Các nhà khoa học đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ Mặt Trăng có thể va chạm với Trái Đất.

Mặt Trăng đang trên đường di chuyển đến va chạm với Trái Đất. Theo các nhà khoa học, vụ va chạm này sẽ gây thảm họa cho cả hai thiên thể. 

Mặc dù mỗi năm Mặt Trăng đang di chuyển ra xa khỏi Trái Đất khoảng 4cm nhưng các nhà khoa học vẫn cảnh báo rằng: Mặt Trăng sẽ va chạm mạnh với chúng ta.

Các nhà khoa học cảnh báo: Mặt Trăng sẽ va chạm mạnh với Trái Đất - Ảnh 1.

Trái Đất và Mặt Trăng.

Mặt Trăng đang di chuyển chậm về phía Trái Đất và hậu quả là trọng lực của nó hút nước đại dương bao quanh Trái Đất làm thủy triều dâng cao.

Các nhà khoa học nói rằng khoảng thời gian quay của hành tinh sẽ chậm lại và phù hợp với chu kỳ quỹ đạo của Mặt Trăng. Khi điều này xảy ra, lực hấp dẫn của Trái Đất sẽ kéo trên Mặt Trăng, sẽ làm cho nó từ từ di chuyển hướng về phía mình.

"Cuối cùng, Mặt Trăng sẽ đến gần ở dạng xoắn ốc vào, giải phóng năng lượng động học quỹ đạo của nó trong vụ va chạm ngoạn mục và sáp nhập với Trái Đất" – ông Barnes cho biết.

Theo lý thuyết hàng đầu, Mặt Trăng được hình thành sau khi bị ảnh hưởng lớn giữa Trái Đất thời kỳ ban đầu và một hành tinh khác kích thước bằng sao Hỏa gọi là Theia.

Các mảnh vụn do va chạm tạo thành một đám mây nóng dày đặc, xung quanh thế giới của chúng ta bởi lực hấp dẫn, kết hợp với nhau để tạo ra vệ tinh tự nhiên.

Các chuyên gia từ Israel đã đưa ra một lý thuyết mới cho thấy Mặt Trăng của chúng ta có thể hình thành từ một loạt các tác động to lớn, chứ không phải chỉ do một tác động.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Geoscience, giải thích lý do tại sao vệ tinh tự nhiên của Trái Đất chủ yếu được cấu thành từ các vật liệu giống Trái Đất, chứ không phải là hỗn hợp các nguyên tố và các vật thể từ một thiên thể khác tham gia vụ va chạm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng điều này sẽ không xảy ra trong 65 tỷ năm nữa.

Sau 65 tỷ năm nữa, những thứ trong hệ Mặt Trời của chúng tôi sẽ nóng lên. Vào thời điểm đó, Mặt Trời sẽ đạt tới giai đoạn đỏ rực và chấm dứt cuộc đời nó. Mặt Trời sẽ bắt đầu mở rộng, cuối cùng nuốt trọn phần lớn những vật chất bên trong.Nguồn: EWAO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại