Các nhà khảo cổ ở Peru tìm thấy xác ướp vị thành niên hơn 1000 năm tuổi

A (Theo Reuters) |

Các nhà khảo cổ học Peru đã khai quật một xác ướp hơn 1000 năm tuổi ở ngoại ô thủ đô hôm 24/4. Đây là khám phá mới nhất có niên đại từ thời tiền Inca.

Theo báo cáo, xác ướp có lẽ là một thanh niên và được tìm thấy trong một ngôi mộ dưới lòng đất được bọc trong một gói tang lễ, cùng với đồ gốm, dây thừng và bao gồm cả những mảnh da và tóc.

Nhà khảo cổ học Yomira Huaman, phụ trách dự án nghiên cứu Cajamarquilla liên kết với Đại học Nacional de San Marcos, cho biết xác ướp thanh niên được tìm thấy trong "tình trạng bảo tồn tốt".

Các nhà khảo cổ ở Peru tìm thấy xác ướp vị thành niên hơn 1000 năm tuổi - Ảnh 1.
Các nhà khảo cổ ở Peru tìm thấy xác ướp vị thành niên hơn 1000 năm tuổi - Ảnh 2.
Các nhà khảo cổ ở Peru tìm thấy xác ướp vị thành niên hơn 1000 năm tuổi - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters)

Mặc dù được biết đến nhiều nhất với nơi ẩn dật của hoàng gia Inca trên đỉnh núi Machu Picchu, nhưng Peru là quê hương của nhiều nền văn hóa tiền gốc Tây Ban Nha đã phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ trước khi đế chế Inca lên nắm quyền, chủ yếu dọc theo bờ biển miền trung của đất nước và trên dãy núi Andes.

Theo báo cáo, xác ướp vị thành niên được tìm thấy sống từ 1100 đến 1200 năm trước và có thể thuộc về nền văn hóa Lima hoặc Ichma. Nhà khảo cổ học Yomira Huaman cho biết xác ướp được phát hiện cách nơi tìm thấy xác ướp Cajamarquilla đầu tiên khoảng 200 mét (220 thước Anh). Đây là một xác ướp khác được tìm thấy gần đó vào năm ngoái.

Địa điểm khảo cổ cũng là nơi tìm thấy hài cốt của 8 trẻ em và 12 người lớn, những người dường như đã hy sinh vào khoảng 800-1200 năm trước.

Các nhà khảo cổ ở Peru tìm thấy xác ướp vị thành niên hơn 1000 năm tuổi - Ảnh 4.

(Ảnh: Reuters)

Khu phức hợp Cajamarquilla rộng lớn nổi bật với tàn tích của bốn kim tự tháp và các công trình xây dựng khác như những bức tường được bố trí như một mê cung. Khu phức hợp này là thành phố gạch bùn lớn thứ hai ở Peru sau Chan Chan ở phía bắc của đất nước Andean.

Huaman cho biết Cajamarquilla có thể đã bị cư dân vùng duyên hải và vùng cao nguyên Andean cư ngụ. Nằm trong một khu vực bụi bặm cách Lima khoảng 20 km (12 dặm), địa điểm này được cho là một trung tâm thương mại thịnh vượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại