Các môn học ứng dụng ngày càng được chú trọng

Ban Thời Sự |

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều môn học ứng dụng theo chuẩn quốc tế được đưa vào trường học như tin học văn phòng, thiết kế đồ họa.

Việc làm này đang giúp hình thành một thế hệ học sinh - sinh viên sớm tiếp cận với công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động cũng như yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số quốc gia .

Ban Tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới và vô địch Thiết kế đồ họa thế giới cho biết: nhìn chung các bài thi thể hiện rõ sự sáng tạo và khả năng thích ứng với thay đổi công nghệ của học sinh, sinh viên hiện nay.

Các môn học ứng dụng ngày càng được chú trọng - Ảnh 1.

Nhiều môn học ứng dụng theo chuẩn quốc tế được đưa vào trường học

84% thí sinh dự thi đạt chứng chỉ thiết kế đồ họa ACPro quốc tế, trong đó có nhiều học sinh THCS, chứng tỏ đam mê thiết kế đồ họa ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Tin học văn phòng cũng vậy. Hơn một nửa thí sinh xuất sắc tham dự vòng loại Quốc gia là học sinh THCS và THPT.

Sáu quán quân của cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới và 3 quán quân của cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới sẽ có mặt tại Mỹ để tranh tài với các nước. Vượt ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, việc đẩy mạnh các môn học ứng dụng cho thấy sự quan tâm của nhiều gia đình và định hướng đúng từ nhà trường trong việc phân luồng, hướng nghiệp từ sớm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại