Các Bộ trưởng tài chính G20 họp về bất đồng thương mại Mỹ - Trung

Phương Anh |

Trọng tâm của cuộc họp lần này là hướng tới các cuộc thảo luận mang tính xây dựng để giải quyết bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc họp của các Bộ trưởng tài chính, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã chính thức diễn ra tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina. Trọng tâm của cuộc họp lần này là hướng tới các cuộc thảo luận mang tính xây dựng để giải quyết bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã trở thành nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Các thành viên G20 đã nhiều lần bày tỏ sự quan ngại, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề này. Cuộc họp này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Thượng đỉnh G20 là diễn đàn đa phương nhưng mọi sự chú ý lần này lại tập trung vào các cuộc gặp song phương như song phương Mỹ - Nga và Mỹ - Trung. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (29/11) tuyên bố, ông sẽ hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Trong khi đó, giữa lúc bất đồng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và gây ra nhiều hệ lụy khó lường, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang được kỳ vọng có thể mang lại những tín hiệu tích cực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại