Căng thẳng tột độ: TT Poroshenko tung bằng chứng xe tăng Nga dồn dập kéo về biên giới Ukraine

Tất Đạt |

Tổng thống Petro Poroshenko cho biết ông đang cầm trong tay bằng chứng về việc xe tăng quân sự Nga đang tiến sát biên giới Ukraine sau vụ đụng độ trên Biển Đen ngày 25/11 vừa qua.

Trả lời Sky News, ông Poroshenko tiết lộ bức hình do thám được chụp từ trên cao, gần biên giới giữa hai nước Nga - Ukraine, gần nơi Moskva dự trữ các kho vũ khí của quân đội nước này.

Ông nói: "Đây là căn cứ xe tăng Nga, chỉ cách biên giới Ukraine 18km. Chuyện này đã xảy ra hồi tháng 9, tháng 10, và ngay cả bây giờ nữa".

"Đây cũng chính là nơi quân đội Nga tích trữ đạn dược, là nơi họ lắp đặt hệ thống phóng tên lửa. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ lãnh thổ. Nếu cả thế giới không có lí do tin tưởng Putin, thì Ukraine chắc chắn cũng phải ứng xử tương tự."

Căng thẳng tột độ: TT Poroshenko tung bằng chứng xe tăng Nga dồn dập kéo về biên giới Ukraine - Ảnh 1.

Ông Poroshenko tung bằng chứng xe tăng Nga xuất hiện tại biên giới Ukraine. Ảnh: Sky News

Ngoài ra, ông Poroshenko kêu gọi sự hỗ trợ từ các lãnh đạo phương Tây: "Không có giới hạn nào cho Putin và đây là lí do rất chính đáng để chúng ta đoàn kết lại với nhau."

"Không chỉ các lãnh đạo có mối quan hệ đối tác tin cậy với Ukraine, mà những người dân ở Anh, Châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản và cả thế giới văn minh nên sát cánh cùng nhau. Đây là vấn đề rất quan trọng với an ninh thế giới."

Lời phát biểu của ông Poroshenko được đưa ra giữa lúc căng thẳng Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nga đã bắt giữ ba tàu hải quân cùng thủy thủ đoàn Ukraine tại eo biển Kerch sau khi cáo buộc những phương tiện này vi phạm lãnh hải Nga.

Tới nay, Nga tiếp tục phong tỏa eo biển và từ chối trao trả các thủy thủ.

Ông Poroshenko gọi những thủy thủ bị bắt giữ là "tù nhân chiến tranh" và kêu gọi ông Putin thả những quân nhân này về Ukraine, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ và tăng cường áp lực để Nga thực hiện điều này.

Ông Poroshenko khẳng định Nga đang "chèn ép" Ukraine bằng các luật lệ và giới hạn.

"Họ muốn tấn công Ukraine bởi chúng tôi xuất khẩu 40% sản phẩm công nghiệp qua biển Azov và các cảng biển ở khu vực này."

Moskva đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại