Tổng thống Trump đột ngột hủy cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại G20

Thi Anh |

Tổng thống Trump đã giải thích nguyên do ông hủy bỏ cuộc gặp với ông Putin trên Twitter khi đang trên đường tới Argentina.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vốn dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires. Thông tin này đã được ông Trump tiết lộ trên Twitter khi ông đang trên đường tới Argentina.

"Căn cứ vào thực tế là các tàu và thủy thủ vẫn chưa được trở về Ukraine từ Nga, Tôi đã quyết định rằng, điều tốt nhất cho tất cả các bên liên quan là hủy bỏ cuộc gặp dự kiến tại Argentina với Tổng thống Vladimir Putin. Tôi trông đợi vào một cuộc họp đầy ý nghĩa ngay khi tình hình được giải quyết!", ông Trump tweet.

Quyết định được Tổng thống Mỹ đưa ra một cách khá đột ngột bởi trước khi lên chiếc Marine One để tới Argentina, ông Trump vẫn nói với báo giới rằng "có thể" ông vẫn sẽ gặp ông Putin bất chấp sự vụ vừa xảy ra ở eo biển Kerch.

"Có thể tôi sẽ gặp Tổng thống Putin. Chúng tôi vẫn chưa hủy bỏ cuộc gặp đó. Tôi đang suy nghĩ về việc đó nhưng chúng tôi vẫn chưa [hủy bỏ cuộc gặp]. Họ muốn tiến hành. Tôi nghĩ đây là một thời điểm rất tốt để tiến hành cuộc gặp. Tôi sẽ nhận được báo cáo đầy đủ trên máy bay về những gì đã xảy ra liên quan tới vụ việc", ông Trump nói trước khi lên máy bay.

Sự vụ ở eo biển Kerch xảy ra vào ngày 25/11, khi 3 tàu hải quân của Ukraine, tiến từ biển Đen vào biển Azov và tìm cách đi qua eo biển này. Phía Nga khẳng định Ukraine đã vượt qua biên giới trên biển một cách trái phép khi không theo báo cho phía Nga về lộ trình, cũng không hồi đáp khi Moscow yêu cầu.

Các tàu và toàn bộ 24 thành viên phi hành đoàn đều bị phía Nga bắt giữ. Sau khi vụ việc xảy ra, Ukraine đã áp đặt thiết quân luật trong vòng 30 ngày tại một số khu vực trên khắp đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại