Công an vây bắt nghi can vụ bé gái lõa thể tử vong trong bụi cây

Nguyễn Song |

Công bước đầu xác định, nạn nhân tử vong trong bụi có biểu hiện bị hiếp dâm.

Khoảng 10 giờ sáng nay, ngày 26/9, người dân phát hiện em Rah H’N. (14 tuổi trú thôn Puối B, xã Ia Le) tử vong trong lùm cây ở tại dốc Xe Ca, thôn Hòa Phú, xã Ia Le.

Tại hiện trường, bé N. chết trong tình trạng lõa thể, đầu bị đánh vỡ, bên cạnh là viên gạch dính máu.

Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên trang Vietnamnet: "Bước đầu, nghi nạn nhân bị hiếp rồi sát hại. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ".

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang vây bắt nghi can của vụ án đã bỏ trốn lên rừng ở làng Kênh Chông.

Cơ quan công an xác định N. tử vong do bị vật cứng, nghi là đá đập vào đầu. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và xác định được nghi can trong vụ án.

Được biết, sáng 26/9, cháu H.N. đi chăn bò nhưng trưa không thấy về. Đến gần trưa hì một bé gái đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca (thôn Hòa Phú) phát hiện N. tử vong trong lùm cây liền hô hoán người dân và trình báo cơ quan công an.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại