Ca sĩ Đức Tuấn: "Không việc gì phải áp lực về sự chê bai của người khác"

An Nguyên |

“Tôi biết mình làm gì, mình đang ở đâu, mình đem đến điều gì cho mình và cho mọi người. Không có lý do gì mình bị áp lực về sự chê bai của người khác”, Đức Tuấn chia sẻ.

Đức Tuấn sinh năm 1980 tại Long Xuyên, anh từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 và "Thí sinh biểu diễn xuất sắc nhất" và "Thí sinh được yêu thích nhất" của Liên hoan giọng ca truyền hình ASEAN 2007.

Anh cũng từng được đề cử tại giải Cống hiến 10 lần và có 2 lần giành giải. Với chất giọng tenor cùng những cống hiến dành cho âm nhạc, Đức Tuấn được nhiều khán giả yêu mến gọi bằng danh xưng divo. Bản thân anh cũng không ngại công nhận danh xưng này, dù nó khiến nhiều người cho rằng anh có chút kiêu ngạo.

Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, Đức Tuấn cho hay: "Danh xưng divo là hạnh phúc, là tình cảm, niềm tin mà khán giả đặt vào cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được tình cảm đó.

Ca sĩ Đức Tuấn: Không việc gì phải áp lực về sự chê bai của người khác - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Tuấn.

Tôi rất tự tin là tôi luôn say mê âm nhạc, say mê làm việc đến cuồng nhiệt, đến mức vượt quá mong đợi của mọi người. Sinh ra là một nghệ sĩ là diễm phúc khó ai có được.

Bạn có thể làm công việc gì đó, bạn yêu công việc đó và có thể bạn sẽ kiệt sức. Nhưng với nghệ sĩ, khi bạn làm việc cuồng nhiệt nhất là lúc bạn thăng hoa nên càng làm nghề mọi người sẽ thấy mình càng có nhiều năng lượng, có nhiều lý do để yêu cuộc sống hơn".

Đức Tuấn thừa nhận anh "không nghĩ nhiều" về những áp lực xung quanh danh xưng divo. Nam ca sĩ tự tin khẳng định:

"Những khán giả thực sự yêu mình thì dù mình có trồi sụt như nào họ cũng yêu mình thôi. Vì họ quá biết chất lượng nghệ thuật mà sản phẩm của tôi đem đến cho họ, những nguồn năng lượng mà tôi đã chia sẻ với họ suốt 20 năm qua.

Ca sĩ Đức Tuấn: Không việc gì phải áp lực về sự chê bai của người khác - Ảnh 3.

"Khán giả thực sự yêu mình thì dù mình có trồi sụt như nào họ cũng yêu mình thôi".

Còn những sự cố trong nghề là chuyện bình thường, con người không phải máy móc! Còn những người cứ cố bám vào sự cố đó để đánh giá người khác thì có đáng quan tâm không? Thực sự không đáng quan tâm!

Tôi biết mình làm gì, mình đang ở đâu, mình đem đến điều gì cho mình và cho mọi người. Không có lý do gì mình bị áp lực về sự chê bai của người khác".

Ca sĩ Đức Tuấn: Không việc gì phải áp lực về sự chê bai của người khác - Ảnh 4.

"Tôi không ghét ai cả, nhưng nếu không thích ai tôi sẽ nói thẳng".

Về cách ứng xử đối với những người xung quanh, Đức Tuấn cũng khẳng định rằng anh sẽ không để những người mình không thích làm phiền:

"Tôi không ghét ai cả, nhưng nếu không thích ai tôi sẽ nói thẳng và không để người đó nằm trong đầu mình nữa. Những người tôi không thích thì tôi thường không nghĩ đến họ. Còn những lúc vô tình đụng phải, thì chính họ cũng sẽ thấy tôi không thích họ, không cần nói nhiều.

Tôi hơi cầu kỳ trong nghệ thuật thôi chứ trong cuộc sống tôi đơn giản lắm! Yêu ghét rõ ràng, tôi cũng không có quá nhiều thị phi.

Để làm truyền thông, mọi người hay nghĩ những chiêu trò. Nhưng tôi thường gạt đi, để mọi người tập trung vào âm nhạc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại