*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 240.000 sản phẩm và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Cơ quan chức năng Thái Lan đã thu giữ hơn 1 triệu sản phẩm matcha và cà phê giả với tổng giá trị vượt 9 tỷ đồng.
Cơ quan công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả và điều tra các đối tượng.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn.
Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 240.000 sản phẩm và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa của Ngô Thị Cúc Hoa, công an phát hiện sai phạm.
Công an An Giang phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê giả, tẩm ướp nhiều chất phụ gia do Đỗ Văn Quý làm chủ cơ sở, đã bán ra thị trường 10 tấn cà phê bột.
Cơ quan chức năng xác định, công ty do Vâng và chồng làm chủ sản xuất hàng tấn cà phê giả mỗi ngày bằng hóa chất, phụ gia và bột đậu nành.
Vụ việc đối tượng Võ Minh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai - bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc sản xuất cà phê giả được dư luận, người tiêu dùng quan tâm. Qua ghi nhận, kho xưởng của công ty trên được xây dựng quy mô trên diện hàng nghìn m2, căn nhà của đại gia "cà phê giả" này toạ lạc trên mảnh đất giá trị ở phường Hội Phú với giá cả chục tỷ đồng.
Biết việc pha chế, trộn nguyên liệu để sản xuất cà phê giả là vi phạm pháp luật nhưng Nguyễn Văn Hạnh vẫn giúp sức chủ doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 89.000 gói cà phê giả chuẩn bị phân phối, 280.000 bao bì rỗng, 19 túi cà phê hòa tan chưa đóng gói cùng 8 máy móc dùng để sản xuất.
Chỉ trong ít tháng, cơ sở sản xuất cà phê thương hiệu Dạ Thảo đã tung ra thị trường hơn 17 tấn cà phê giả, thu về gần 1,3 tỷ đồng.