Bùng dịch virus Vũ Hán: TQ áp lệnh cách ly cưỡng chế khẩn, Triều Tiên "bế quan tỏa cảng"

Thi Anh |

Xét trên mức độ lây lan của virus corona Vũ Hán, các chuyên y tế cho rằng, cách ly là biện pháp tốt nhất để khống chế dịch "viêm phổi lạ".

Trung Quốc: Cách ly "cưỡng chế"

Giới chức y tế Trung Quốc đang nỗ lực áp dụng các biện pháp cách ly chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona Vũ Hán trong bối cảnh số lượng ca tử vong do nhiễm bệnh gia tăng, SCMP đưa tin.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã cho phép bệnh viện trên khắp cả nước được quyền cách ly bất cứ trường hợp nào khả nghi nhiễm virus và những người mà họ tiếp xúc, kể cả trong trường hợp đối tượng không mong muốn.

Quyết định này được đưa ra trong thời điểm dịch "viêm phổi lạ" do chủng virus corona gây ra khiến 9 người thiệt mạng ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và hơn 470 người trên khắp nước này nhiễm bệnh.

Công tác ngăn ngừa và kiểm soát dịch đã tới "giai đoạn nguy kịch nhất", giám đốc NHC Li Bin cho hay.

Thách thức đối với chính quyền là làm thế nào và ở mức độ nào để cách ly một thành phố như Vũ Hán, nơi có số lượng dân cư đông hơn New York và là một trung tâm trung chuyển chính trong hệ thống đường sắt của Trung Quốc với trung bình 700.000 lượt khách/ngày. Ngoài ra Vũ Hán còn có 1 sân bay quốc tế, vận hành các chuyến bay thẳng tới Mỹ và nhiều nơi ở châu Á.

Với dân số lên tới hơn 11 triệu, Vũ Hán là một trong những thành phố đông dân nhất ở miền Trung của Trung Quốc. Nơi đây là thủ phủ và cũng là thành phố lớn nhất Hồ Bắc. 

Dịch bệnh xảy ra vào 1 thời điểm nhạy cảm, khi Trung Quốc bước vào đợt di chuyển thường niên lớn nhất năm. Hàng trăm triệu người trên khắp đất nước trở về nhà để đón Tết âm lịch. Ông Li nhận định: Có tồn tại nguy cơ virus biến đổi và lây lan rộng hơn trong giai đoạn di chuyển cao điểm này.

Mặc dù Vũ Hán được coi là "ground zero" (tạm dịch "vùng số 0": thuật ngữ để chỉ nơi gần nhất và chịu tác động lớn nhất từ dịch) trong đợt bùng phát này nhưng các ca nhiễm bệnh đã được phát hiện ở nhiều thành phố khác trên khắp Trung Quốc và cả ở nước ngoài, cũng như các vùng lãnh thổ khác.

Ngoài Trung Quốc đại lục, tính đến thời điểm này, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Macau, Đài Loan và Mỹ đã xác nhận phát hiện các trường hợp nhiễm virus corona mới. Xét trên mức độ lây lan của virus, các chuyên y tế cho rằng, cách ly là biện pháp tốt nhất để khống chế dịch bệnh.

Triều Tiên cấm khách du lịch nước ngoài

Cấm tất cả các du khách nước ngoài nhập cảnh là biện pháp mà Triều Tiên đưa ra để đối phó với dịch bệnh từ virus corona Vũ Hán, một quyết định được giới phân tích cho là sẽ tác động mạnh tới ngành kinh tế của Triều Tiên.

SCMP dẫn nguồn chuyên gia cho hay, doanh thu từ du lịch đóng góp khoảng 45 triệu USD vào nền kinh tế của Bình Nhưỡng, trong đó khách du lịch từ Trung Quốc đại lục chiếm tới 85% lượng khách hàng năm.

"Đây là một tin xấu với Triều Tiên nhưng tôi cho rằng nguy cơ về y tế công cộng là mối quan tâm lớn hơn", giảng viên Daniel Pinkston của ĐH Troy (Mỹ) cho hay, "Dịch bệnh bùng phát sẽ gây tác động lớn hơn tới xã hội và tạo ra thách thức khó khăn hơn so với thất thu từ du lịch".

Giáo sư Kim Yong-hyun của Đại học Dongguk (Hàn Quốc) cho biết, hồi 2003, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới tới 2 tháng để ngăn ngừa khả năng lây lan của hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) vào thời điểm đó.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại