Bức tranh 'khủng' trăm năm tuổi ẩn giấu trong tường nhà cổ

Hoàng Dung |

Một cặp vợ chồng đang cải tạo một tòa nhà 115 tuổi đã phát hiện ra hai bức tranh ẩn bên trong tường, mỗi bức tranh dài 18 mét.

Nick và Lisa Timm đã mua tòa nhà ở Okanogan, nằm cách Seattle khoảng 4 giờ về phía đông, vào cuối năm 2021. Mới đây, họ tiến hành cải tạo với mục đích biến toà nhà lịch sử thành một quán bar lớn.

Bức tranh khủng trăm năm tuổi ẩn giấu trong tường nhà cổ - Ảnh 1.

Cải tạo toà nhà cổ bất ngờ phát hiện bức tranh khủng trăm năm tuổi

Bất ngờ xảy ra ngay khi phá dỡ những bức tường đầu tiên và phát hiện ra bức tranh tường dài 18 mét ẩn giấu bên trong. Bức tranh tồn tại suốt thời gian, nhà cũng đổi chủ nhiều lần nhưng chưa ai khám phá ra.Kế hoạch của cặp đôi là biến không gian rộng 278 mét vuông thành một quán bar và nơi tụ tập của cộng đồng, xây dựng dựa trên kinh nghiệm của Nick khi điều hành các quán bar và nhà hàng ở Olympia.

Những bức tranh sơn dầu dọc theo các bức tường phía bắc và phía nam của toà nhà mô tả khung cảnh yên bình với hồ nước, cây xanh mát.

Nick cho biết: "Chúng tôi mất khoảng 20 phút để phá bỏ các bức tường. Sau đó, tôi phát hiện ra những bức tranh tuyệt vời đằng sau lớp thạch cao vững chắc này".

Bức tranh khủng trăm năm tuổi ẩn giấu trong tường nhà cổ - Ảnh 3.

Hai bức tranh khổng lồ nằm ở hai bức tường đối diện nhau


Khi lớp thạch cao bong ra để lộ bức tranh tường khổng lồ dài 18 mét và cao 6 mét. Một thành viên trong nhóm xây dựng đã đưa ra ý tưởng nghi ngờ vẫn còn một bức tranh khác ở bức tường đối diện.

Đúng như dự đoán, sau khi dỡ bức tường đối diện họ đã tìm thấy bức tranh khổng lồ thứ hai. Nhóm làm việc mất khoảng 4 giờ để khám phá toàn bộ tác phẩm nghệ thuật.

Toà nhà cổ được xây dựng vào khoảng năm 1907, từng là một khu phức hợp có rạp chiếu phim, hồ bơi và cả một sân đấu gà trống.

Cơ quan nghiên cứu lịch sử quận Okanogan cho biết từng có một bài báo từ năm 1915 nói về kế hoạch ban đầu của những bức tranh tường.

Một nghệ sĩ địa phương khi đó đã được chỉ định, yêu cầu vẽ bức tranh tường cho Nhà hát trung tâm vào thời điểm đó.

Nick đã gỡ xuống toàn bộ bức tranh để đem đi phục hồi, tân trang lại một cách thận trọng. Một số phần của bức tranh tường bị hư hại nhiều và họ đang tìm cách khôi phục càng nhanh càng tốt.

Cặp đôi hi vọng sẽ khai trương quán bar vào cuối tháng 3 nhưng hiện tại sẽ phải lùi lại vài tháng vì có thể phải đến giữa mùa hè mới hoàn thành công việc phục hồi bức tranh.

Bức tranh tường sẽ là trung tâm của quán và những không gian khác sẽ được lấp đầy bằng các vật phẩm lịch sử. Gia đình Nick có nhiều vật dụng lưu truyền qua các thế hệ con cháu nên anh sẽ mang ra trưng bày, cộng thêm những sản phẩm của bạn bè, người dân xung quanh tặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại