Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon!

Liên Phạm |

Một bát mì nấu dưa chua cay nóng hổi ăn vào bữa sáng những ngày đầu năm mới thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ!

Nguyên liệu:

150g mì khô

Một nửa cây dưa cải muối chua

Một ít ớt băm nhỏ

100g giá đỗ

100g thịt băm

Gia vị: Muối, nước tương, rượu nấu ăn, bột nêm.

Cách làm:

Mì khô ngâm trong nước qua đêm sau đó luộc sôi mì ở lửa nhỏ trong 5 phút cho mì chín mềm. Mì chín vớt ra xả với nước lạnh cho tơi. Dưa cải muối chua vắt bớt nước.

Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon! - Ảnh 1.

Thái nhỏ dưa cải. Giá đỗ rửa sạch.

Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon! - Ảnh 2.

Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, cho thịt băm vào đảo tơi sau đó thêm dưa cải, ớt băm và chút rượu nấu ăn vào đảo đều.

Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon! - Ảnh 3.

Thêm một ít nước tương vào đảo chung rồi đổ lượng nước vừa ăn vào đun sôi.

Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon! - Ảnh 4.

Khi sôi thì đổ mì đã luộc vào, thêm muối cùng bột nêm vào cho vừa ăn. Cuối cùng thêm giá đỗ vào rồi tắt bếp.

Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon! - Ảnh 5.

Thành phẩm:

Mì thịt nấu dưa cải muối chua là một món ăn ngon miệng chế biến theo kiểu của người Việt. Sợi mì dai ngon, nước dùng chua chua ngọt ngọt ngon miệng mà không ngán ngấy. Món ăn rất thích hợp cho bữa sáng mùa đông đấy!

Bữa sáng trời lạnh, tôi nấu cho mỗi người trong nhà một tô mì nóng hổi, ai cũng tấm tắc khen ấm bụng mà ngon! - Ảnh 6.

Chúc bạn làm được món mì nấu dưa chua thật ngon nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại