Thiết giáp BTR-T và BMO-T mặc dù được tạo ra trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lớp giáp rất vững chắc nhưng vẫn cần được gia cường nhằm chống lại những mối đe dọa mới xuất hiện trên chiến trường.
Ngày càng có nhiều thông tin về xe bọc thép chở quân hạng nặng được chế tạo trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực xuất hiện trên các mạng xã hội Nga.
Loại đầu tiên được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-55 (hoặc T-54, bên cạnh đó là biến thể xe cứu kéo hỗ trợ tăng BTS-2 và BTS-4, cũng như T-62 đều có thể sử dụng được), trong khi loại thứ hai sử dụng nền tảng T-72.
Kết quả của quá trình nâng cấp là thiết giáp có khả năng bảo vệ vượt trội đáng kể so với tất cả các xe chở bộ binh bọc thép hạng nhẹ của Nga. Với "mái che" được trang bị thêm, chúng hoàn toàn có thể chống lại nhiều loại máy bay không người lái cảm tử.
Hiện tại Nga đã tạo ra nhiều loại module chiến đấu điều khiển từ xa khác nhau, bao gồm cả những module được trang bị pháo 57 mm, khi chúng được lắp đặt trên các phương tiện nói trên, hỏa lực của chúng thậm chí có thể được phân loại là IFV.
Đi kèm với hỏa lực và giáp bảo vệ tăng cường, động cơ đa nhiên liệu hiện đại mạnh mẽ hơn sẽ cung cấp các đặc tính di động chấp nhận được trên cả đường cao tốc và đường địa hình gồ ghề.
Mặc dù vậy, những phương tiện chiến đấu như trên chưa xuất hiện nhiều trên chiến trường, chưa rõ lý do cụ thể dẫn tới quyết định này, tuy nhiên mọi thứ có thể sẽ sớm thay đổi trong tương lai gần.
Đạn dẫn đường M712 Copperhead do Mỹ sản xuất tấn công mục tiêu của Nga.