Bồn cầu dát vàng triệu đô tại Cung điện Blenheim (Anh) bị đánh cắp

Phạm Hà |

Đây là tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattalan, giá trị ước tính lên tới 5 triệu USD.

Cảnh sát đang truy tìm kẻ đánh cắp chiếc bồn cầu dát vàng 18 carat trưng bày tại Cung điện Blenheim, Anh. Đây là tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattalan, giá trị ước tính lên tới 5 triệu USD.

Chiếc bồn cầu đã bị đánh cắp vào rạng sáng 14/9 (giờ địa phương). Cảnh sát đã bắt giữ được một người đàn ông 66 tuổi tình nghi liên quan đến vụ việc. Ban quản lí Cung điện đang kêu gọi cung cấp bất cứ thông tin nào về tên trộm cho cảnh sát và vụ việc đã khiến Cung điện phải đóng cửa trong ngày 14/9.

Chiếc bồn cầu này cũng đã từng được trưng bày tại một bảo tàng ở New York, Mỹ vào năm 2016. Nhiều du khách sẵn sàng xếp hàng khoảng hai giờ đồng hồ để đợi được vào tham quan. Ước tính có khoảng 100.000 người đã đến xem và chụp ảnh cùng chiếc bồn cầu dát vàng. Nhà vệ sinh bằng vàng đã tạo thành "cơn sốt" trên Twitter ở Mỹ ở thời điểm đó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại