Bom xe phát nổ gần nhà quan chức cao cấp Afghanistan, ít nhất 12 người chết

HL |

Một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ một bom xe ở phía tây thủ đô Kabul, gần nhà Mohammad Mohaqiq một quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan sáng nay (24.7) khiến ít nhất 12 người chết và làm bị thương 10 người khác.

Theo hãng tin Reuters, bom xe phát nổ gần nhà Mohammad Mohaqiq một quan chức cấp cao của chính phủ. Đây cũng là khu vực nhiều người thuộc cộng đồng thiểu số Hazara, theo dòng Hồi giáo Shiite sinh sống. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay, mục tiêu của các cuộc tấn công được cho đến nay chưa được xác định rõ ràng.

Quyền phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Danish cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương nhưng con thương vong có thể tăng cao hơn nữa.

Vụ đánh bom tự sát gần đây nhất đã bổ sung thêm vào chuỗi bạo lực không ngừng ở Afghanistan khiến ít nhất 1.662 dân thường thiệt mạng trong nửa đầu năm nay. Vụ tấn công xảy ra 2 tuần sau khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Kabul khiến ít nhất 4 người chết.

Theo Reuters, khoảng 20% con số thương vong ở Afghanistan trong năm nay xảy ra ở Thủ đô Kabul trong đó có vụ đánh bom xe tải khiến ít nhất 150 người thiệt mạng vào cuối tháng 5.

Các vụ tấn công xảy ra trùng hợp với thời điểm chính quyền Mỹ cân nhắc chiến lược ở Afghanistan, bao gồm khả năng bổ sung thêm binh sĩ để củng cố công tác đào tạo và cố vấn vấn giúp lực lượng Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại