Bơi trong bể phao ngoài trời, bé gái 11 tuổi chết đuối thương tâm

Nguyễn Nhung |

Đừng bao giờ chủ quan khi con bạn ở dưới bể bơi, dù đó là một cái bể bơi phao đặt trên mặt đất. Sự cố với bé gái 11 tuổi dưới đây chính là bằng chứng nhãn tiền.

Ngày 25/7 vừa qua, cô bé Lộ Lộ (tên đã thay đổi), sống tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được bố mẹ cho đi bơi và vui chơi bên ngoài trung tâm thể dục thể thao thành phố Hiếu Cảm. 

Tuy nhiên, bất hạnh là trong quá trình bơi và vui chơi tại đây, em đã không may bị đuối nước.

Một ngày sau đó, nhân viên làm việc tại cục Văn hóa – Thể dục thể thao thành phố Hiếu Cảm đã chính thức xác nhận thông tin trên là có thực.

Theo bố của Lộ Lộ, sự việc xảy ra vào tầm 6h tối ngày 25/7. Khi đó, vợ chồng anh đưa hai đứa con (Lộ Lộ và em trai) đến đây giải nhiệt. 

Thấy phía bên ngoài cổng trung tâm có dịch vụ vui chơi, tắm trong bể bơi phao nên họ cho con gái vào bơi. Không thể ngờ sự việc đau lòng đã xảy ra.

Bơi trong bể phao ngoài trời, bé gái 11 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Cô bé Lộ Lộ đã tử vong trước khi được các nhân viên y tế cấp cứu.

Theo bác của cô bé, Lộ Lộ khó có thể đi vào "vùng nước sâu". Mực nước trong bể sâu tầm từ 1,3-1,5m. Khi xảy ra sự việc, họ không nhìn thấy bất cứ một nhân viên cứu hộ nào.

Sau cái chết thương tâm của cô bé 11 tuổi, tất cả các hạng mục vui chơi ngoài trời bên ngoài cổng trung tâm thể dục thể thao thành phố Hiếu Cảm vẫn diễn ra bình thường. Chỉ đến khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, các dịch vụ mới tạm ngừng.

Hiện tại, phía cung cấp dịch vụ bể bơi phao vẫn chưa liên hệ với người nhà Lộ Lộ. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Bơi trong bể phao ngoài trời, bé gái 11 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh 2.

Bể bơi phao đặt ngoài trời nơi Lộ Lộ tắm và tử vong.

Lời cảnh báo đanh thép

Bất luận là nguyên nhân gì đi nữa thì bé Lộ Lộ cũng đã tử vong khi vui chơi dưới nước. Đây chính là lời cảnh báo đanh thép đến tất cả các bậc phụ huynh khi đưa con đến công viên nước, bể bơi…

Trong những ngày hè oi bức, hoạt động vui chơi dưới nước là nhu cầu của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

Thế nhưng, một khi đã xuống nước, tất cả các bậc phụ huynh đều phải giám sát con thật kỹ. Chỉ một phút sơ xảy, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, đặc biệt là với những em bé còn nhỏ chưa biết bơi hoặc bơi chưa thạo.

Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ nhỏ khi đi bơi. Ngoài ra, còn rất nhiều điều cần phải lưu ý khi đi bơi, nhằm đảm bảo an toàn chung cho cả trẻ em và người lớn.

Bơi trong bể phao ngoài trời, bé gái 11 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Những lưu ý khi đi bơi

- Không ăn no trước khi bơi

Những người ăn no trước khi xuống bể bơi có nguy cơ chết đuối cao hơn những người không ăn hoặc ăn rất ít trước khi bơi.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Y Tokyo, Nhật Bản đã tiến hành khám nghiệm tử thi với 536 trường hợp đuối nước. Kết quả khám nghiệm đã khiến nhiều người phải kinh ngạc: Có tới 97% trường hợp tử vong đã ăn no trước khi bơi lội.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, có thể tồn tại hai nguyên nhân chính dẫn đến việc chết đuối khi ăn no:

Thứ nhất, ăn no dễ gây nôn ói khi xuống hồ. Trong trường hợp này nạn nhân dễ bị chết ngạt vì nước.

Thứ hai, máu được lưu thông đến dạ dày nhằm phục vụ hệ tiêu hóa nghiền nát thức ăn, dẫn đến lượng máu lên não và các cơ quan khác không đủ, từ đó có thể gây choáng váng, tạm mất ý thức hoặc chứng chuột rút.

- Khởi động trước khi bơi

Việc xuống nước đột ngột, không khởi động có thể gây ra nhiều bất lợi cho sức khỏe như ảnh hưởng đến thân nhiệt, tim mạch, gây ra những tai nạn đáng tiếc…

Theo các chuyên gia, trước khi xuống bơi, chúng ta nên khởi động trong khoảng 10 – 15 phút. Điều này có tác dụng phòng tránh những tai nạn đáng tiếc khi bơi như chuột rút, chứng co cơ…

Bên cạnh đó, việc làm này còn giúp chúng ta làm ấm cơ thể, từ đó phòng ngừa tình trạng mệt mỏi.

Bơi trong bể phao ngoài trời, bé gái 11 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh 4.

Các bể bơi luôn đông kín người vào mùa hè. Chuẩn bị sẵn sàng với những lưu ý khi đi bơi sẽ giúp chúng ta hạn chế tối đa những sự cố gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Uống nước đầy đủ

Giống như rất nhiều môn thể thao khác, bơi lội cũng khiến chúng ta bị mất nước, ra mồ hôi, không những thế còn khiến cơ thể bị khử nước.

Vì thế, chúng ta cần chú ý cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể trước, trong và sau khi bơi, tránh để rơi vào tình trạng khát nước bởi nó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe, gây mệt mỏi và dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc.

- Không bơi quá lâu. Với người lớn, nên bơi không quá 1 tiếng đồng hồ. Với trẻ em và người lớn tuổi, thời gian bơi không quá nửa tiếng để đảm bảo cơ thể không bị nhiễm lạnh và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

– Trong quá trình bơi, chúng ta phải tự cảm nhận được tình hình sức khỏe bản thân và quan sát trạng thái của con.

Nếu thấy xuất hiện triệu chứng như đau đầu, rùng mình vì lạnh, gai người thì cần lên bờ ngay, bởi nếu bơi tiếp có thể sẽ dẫn đến hiện tượng hạ huyết áp, ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng.

– Khi đi bơi, chúng ta cần trang bị mũ bơi, kính bơi để ngăn nước bẩn thâm nhập vào mắt, gây đau mắt, viêm mắt. Không nên chọn bể bơi quá đông người, nước bẩn, mùi hóa chất nồng nặc. Đây là những yếu tố khiến chúng ta dễ dàng mắc bệnh về hô hấp, bệnh về da...

– Khu vực gần thành bể bơi thường có nhiều nước, vì thế chúng ta cần cẩn thận để không bị trơn trượt, ngã dẫn đến nguy cơ bị gãy xương hoặc ngã xuống bể bơi.

– Người không biết bơi phải có áo phao, phao và tuyệt đối không được bơi ở khu vực có độ sâu lớn. Nên hạn chế bơi một mình không có người biết bơi đi kèm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại