Clip bé gái 6 tháng tuổi tập bơi gây tranh cãi nảy lửa trên mạng

Mai Anh |

Đoạn clip về cách dạy trẻ tập bơi dưới đây đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận trong những ngày qua.

Có rất nhiều phương pháp nuôi dạy trẻ, tuy nhiên, người lớn nên lựa chọn những phương pháp phù hợp để trẻ phát triển toàn diện nhất.

Đoạn clip dài 2 phút ghi lại cảnh một bé gái mặc chiếc váy màu vàng đang cố bơi để với chiếc dép trước mặt sau khi được đăng tải trên facebook đang gây rất nhiều tranh cãi.

Clip bé 6 tháng tập bơi gây nhiều tranh cãi.

Người phụ nữ người Mỹ trong clip đang cầm chiếc dép vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của bé gái khiến bé nhào ra với và ngã xuống nước.


Một bé gái mặc chiếc váy màu vàng đang cố với chiếc dép trôi trước mặt và ngã nhào xuống nước.

Một bé gái mặc chiếc váy màu vàng đang cố với chiếc dép trôi trước mặt và ngã nhào xuống nước.

Bé gái vùng vẫy vài giây vì mặt bị chìm dưới nước sau đó đã cố gắng để mặt ngửa lên. Trong khi đó, người thân đứa bé vẫn thản nhiên để bé tiếp tục vùng vẫy trong nước và khóc.

Một phụ nữ được cho la mẹ bé khen “làm tốt lắm bé yêu” trong khi bé gái vẫn cố gắng để mặt không bị chìm dưới nước. Cuối cùng, sau 20 giây người phụ nữ cũng đã bế đứa bé lên.


Hình ảnh đứa trẻ vùng vẫy trong bể bơi nhận được nhiều luồng ý kiến của dân cư mạng.

Hình ảnh đứa trẻ vùng vẫy trong bể bơi nhận được nhiều luồng ý kiến của dân cư mạng.

Đoạn clip sau khi được một thành viên có tên Dov đăng tải lên faceboo đã thu hút 8.000 lượt chia sẻ và 3.000 bình luận. Một số người cho rằng nên dạy trẻ học bơi càng sớm càng tốt nhưng theo ý kiến của một số bộ phận khác thì cách dạy dỗ trẻ trong clip là sai lầm.

“Đứa bé này chắc chắn đã qua khóa học tự giải cứu an toàn cho trẻ sơ sinh thì mới có thể nổi trên mặt nước trong khi vẫn mặc quần áo và giày. Tôi không nghĩ cách dạy này có điểm gì khắc nghiệt cả”, thành viên Erin Gooch lên tiếng.

Tuy nhiên, thành viên Mark Stephenson lại nghĩ: “Đây thực sự là cách dạy kinh khủng, tàn nhẫn với trẻ nhỏ. Người lớn nên đến giúp để bé bình tĩnh và yên tâm hơn. Dạy như vậy chỉ khiến bé sợ và thấy áp lực hơn thôi”.

Erin Rusch có suy nghĩ trung lập cho rằng: “Vấn đề này khá phức tạp, dạy cho trẻ tập bơi sớm cũng tốt, nhưng dạy trẻ theo cách khắc nghiệt như trong clip thì không nên.

Có rất nhiều lớp học trực tuyến dạy bơi cho trẻ sơ sinh độ tuổi 6 tháng cách tồn tại dưới nước nhưng hầu hết các lớp học này đều sử dụng phao bơi”.


Người thân xung quanh vẫn để bé tiếp tục vùng vẫy và khóc.

Người thân xung quanh vẫn để bé tiếp tục vùng vẫy và khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại