Bồi thêm đòn tấn công khủng khiếp, Nga dìm IS trong vũng lầy ở Syria

Vũ Thu Hương |

Nga lại bồi thêm đòn tấn công nữa vào những kẻ khủng bố ở Syria sau khi tiêu diệt gần 45 thành viên của tổ chức khủng bố IS trong vòng chưa đầy 100 giờ ở Syria.

Theo Syriahr, sau khi tiêu diệt gần 45 thành viên của tổ chức khủng bố IS trong vòng chưa đầy 100 giờ, Nga lại bồi thêm đòn tấn công nữa vào những kẻ khủng bố ở Syria. Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, sáng nay, bốn máy bay phản lực của Nga liên tiếp tấn công vào các khu vực khác nhau trên sa mạc Syria bằng các cuộc không kích dữ dội.

Các máy bay chiến đấu Nga triển khai gần 25 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS trong tam giác Aleppo-Hama-Raqqa, và tại biên giới hành chính giữa Raqqa và Deir ez-Zor ở Badia, trong bối cảnh số khủng bố bỏ mạng ngày càng cao.

Nga đang cố gắng hạn chế các hoạt động của nhóm khủng bố và giải phóng thêm nhiều vùng thông qua các cuộc bắn phá dữ dội từ trên không. Nga hiểu loại bỏ khủng bố trên bộ là điều phức tạp hơn.

Sau khi tiêu diệt gần 45 thành viên của tổ chức khủng bố IS trong vòng chưa đầy 100 giờ, Nga lại bồi thêm đòn tấn công nữa vào những kẻ khủng bố ở Syria.

Hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria đã theo dõi các hoạt động trên không liên tục của máy bay phản lực Nga trên sa mạc Syria, với các cuộc không kích tập trung nhắm vào các vị trí và hang động của các thành viên Nhà nước Hồi giáo trong khu vực tam giác Aleppo-Hama-Raqqah, đặc biệt là ở sa mạc Athraya và Al-Rahjan, ngoài sa mạc al-Raqqah và tại biên giới hành chính giữa Deir ez-Zor và Raqqa.

Đây là một phần trong các hoạt động trên không của Nga trong khu vực. Máy bay phản lực Nga trong một ngày qua đã triển khai hơn 55 cuộc không kích tiêu diệt 12 thành viên IS, phá hủy các phương tiện và làm hư hại các hang động và vị trí.

43 thành viên IS đã bỏ mạng trong hơn 280 cuộc không kích của Nga trong 96 giờ qua.

Kể từ ngày 24/3/2019, SOHR đã ghi nhận có ít nhất 1.354 người thiệt mạng, trong đó có binh sĩ của chính quyền Syria và những người trung thành với các quốc tịch Syria và không phải Syria, bao gồm ít nhất hai người Nga và 145 dân quân không thuộc quốc tịch Syria được Iran hậu thuẫn. Tất cả đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công, đánh bom và phục kích của "Nhà nước Hồi giáo", ở phía tây Euphrates trên các sa mạc Deir Ezzor, Homs và Al-Suwaidaa.

Trong khi đó, 841 thành viên IS cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công và bắn phá trong cùng thời gian.

Cuộc nội chiến Syria chưa thôi căng thẳng

Sau 10 năm nội chiến với khoảng 600.000 người thiệt mạng và 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, những triển vọng hòa bình của Syria vẫn vô cùng mờ mịt.

Sự thất bại của vòng đàm phán cuối cùng trong các cuộc trao đổi do Liên Hợp Quốc chủ trì ở Geneva, Thụy Sĩ giữa chính phủ Syria và phe đối lập đã khiến cho các nhà ngoại giao và các nhà phân tích cân nhắc về việc làm thế nào để nối lại những nỗ lực ngoại giao giữa bối cảnh lực lượng trung thành với chính phủ ở Damascus từ chối tham gia vào các quy trình đàm phán đã được thỏa thuận.

Việc hai bên không thể đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào trong cuộc họp thứ 5 đã khiến đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Geir Pedersen tạm dừng đàm phán vô thời hạn. Nhà ngoại giao Na Uy này đổ lỗi cho các đại diện của chính phủ Syria vì đã từ chối các đề xuất được đưa ra.

Sự sụp đổ của tiến trình đàm phán Geneva diễn ra không phải là điều bất ngờ nhưng có một thực tế là phía Syria và đặc phái viên của Liên Hợp Quốc sẽ không đạt được bất kỳ tiến triển nào nếu không có cam kết ủng hộ tiến trình chính trị này từ cộng đồng quốc tế.

Các nhà phân tích đều nhất trí rằng Moscow muốn thấy một Syria đoàn kết và ổn định. Tuy nhiên, trong mắt của Nga, các phe phái đối lập khác nhau là những "con tin" của các nhà tài trợ nước ngoài và do đó, không có một đại diện đàm phán đáng tin.

Sự chia rẽ về lợi ích giữa các nhóm ở Syria khiến cho điện Kremlin sẽ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại nhằm hướng đến một giải pháp đạt được lợi ích nhiều nhất về mặt kinh tế và hạn chế tối đa sự gián đoạn.

Moscow hiện vẫn chưa sẵn sàng thay đổi cán cân quyền lực mong manh giữa những lợi ích chiến lược của mình với lợi ích của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và ở một mức độ nào đó là cả Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại