Boeing 737 rơi ở Indonesia: Máy bay tin cậy, phi công giàu kinh nghiệm

Hùng Cường |

Chiếc Boeing 737 MAX 8 của Lion Air rơi ở Tây Java, Indonesia được đánh giá có độ tin cậy cao và do 2 phi công dày dạn kinh nghiệm điều khiển.

The Guardian ngày 29/10 đưa tin, hãng hàng không Lion Air đã công bố danh tính của cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay JT 610 rơi ở vùng biển Tây Java sáng cùng ngày.

Cơ trưởng được xác định là Bhavye Suneja, là một người gốc Ấn Độ hiện đang sinh sống tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Trước đó, Bhavye Suneja từng sinh sống ở New Delhi, Ấn Độ. Bhavye Suneja bắt đầu làm việc cho hãng Lion Air từ tháng 3/2011 và viên phi công này từng có kinh nghiệm 6.000 giờ bay.

Trước khi bắt đầu công việc với Lion Air, Suneja từng có quãng thời gian công tác tại hãng Emirates từ tháng 9-12/2010.

Người phụ lái của Suneja trên chuyến bay JT 610 là cơ phó Harvino – người cũng đã có kinh nghiệm 5.000 giờ bay.

Các thành viên phi hành đoàn khác bao gồm: Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda và Deny Maula.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 được đăng ký hồi năm 2018 với số đăng ký PK-LQP và bắt đầu hoạt động tại Lion Air vào ngày 15/8/2018. 737 MAX 8 là một phiên bản của Boeing 737 MAX - dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing.

Mỗi chiếc Boeing 737 MAX 8 có giá lên tới 70 triệu bảng Anh (khoảng 89,5 triệu USD), loại máy bay này có phạm vi hoạt động khoảng 6.570km, chở được tối đa 210 khách và được thiết kế giảm lượng khí thải carbon xuống 20%, đồng thời giảm độ ồn trong cabin khoảng 40%.

Theo The Guardian, Boeing 737 MAX 8 được đánh giá là “mẫu máy bay đáng tin cậy nhất thế giới”.

Tân Hoa xã cho biết các lực lượng chức năng Indonesia đã xác định được vị trí 2 hộp đen của máy bay xấu số. Người đứng đầu bộ phận thông tin truyền thông của cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia, ông Yusuf Latief cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số bộ phận thi thể người và các vật dụng ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tây Java. Hiện các thợ lặn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 thực hiện lộ trình từ thủ đô Jakarta đến Pangkakpinang đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 6h33 sáng 29/10, chỉ 13 phút sau khi cất cánh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại