Bộ trưởng Ukraine muốn chi 640 triệu USD dựng hàng rào biên giới với Nga, Belarus

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Monastirsky cho rằng nước này cần chi hàng trăm triệu USD để tăng cường an ninh cho biên giới phía Đông bằng hàng rào cùng hệ thống báo động và giám sát 24 giờ.

Một binh sĩ Ukraine canh gác ở biên giới. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ Ukraine canh gác ở biên giới. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Quốc hội hôm 19/11, Bộ trưởng Monastirsky yêu cầu chính phủ Ukraine phân bổ khoảng 640 triệu USD để tăng cường an ninh cho biên giới với Nga và Belarus , trải dài lần lượt 1.974km và 1.084km.

Theo ông Monastirsky, biên giới Ukraine không thể chỉ được bảo vệ bởi tường bê tông với tháp canh, mà cần một hệ thống thông minh gồm hàng rào/hàng rào kẽm gai, hệ thống báo động, thiết bị bay không người lái và thiết bị giám sát 24 giờ.

"Quốc hội cần sẵn sàng xem xét việc ban hành tình trạng khẩn cấp ở biên giới và các khu vực lân cận nếu cần thiết", ông Monastirsky nói, như Ba Lan và Litva đã làm để phản ứng với gia tăng người di cư bất hợp pháp. "Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, việc đó vẫn chưa cần thiết."

"Trong trường hợp những người vượt biên trở nên hung hăng, thì chúng tôi sẽ sử dụng những phương tiện và vũ khí cần thiết, bao gồm cả súng."

Ông Monastirsky cho biết Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự mới trong hai tuần tới để chuẩn bị cho kịch bản dòng người di cư cố gắng vượt biên trái phép. Hôm 18/11, lực lượng Ukraine đã chặn một nhóm 15 người từ Trung Đông đang cố gắng vượt biên từ Belarus.

Để tăng cường an ninh, Ukraine đã triển khai 15 máy bay trực thăng, hai máy bay và 44 máy bay không người lái tới biên giới.

Cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía Đông EU đã leo thang trong hai tuần qua, khi hàng nghìn người tị nạn (chủ yếu từ các quốc gia như Iraq, Iran, Syria) cố tìm cách vào Ba Lan và Litva thông qua Belarus. Những người đứng đầu phương Tây tố Belarus và đồng minh Nga đang tiến hành một cuộc chiến tổng hợp nhằm vào châu Âu bằng cách đẩy người di cư đến biên giới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hành động của Minsk "đe doạ an ninh, gây chia rẽ, và được tiến hành nhằm đánh lạc hướng để thế giới không chú ý đến các hoạt động của Nga ở biên giới với Ukraine."

Mátxcơva từng nhiều lần khẳng định không liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ngày càng tồi tệ ở châu Âu. Điện Kremlin cũng bác tin Nga điều quân đến biên giới Ukraine, và nói rằng nước này "không muốn gây nguy hiểm cho bất kỳ ai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại