Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: Thăm Nga là để "dằn mặt" Mỹ!

Hồng Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tham dự cuộc đối thoại với người đồng cấp Nga hôm 3/3 vừa qua.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố chuyến thăm nước Nga của ông chính là lời cảnh cáo đối với Mỹ về kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước Nga-Trung.

Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), phát biểu đầy tự tin của ông Ngụy Phượng Hòa đã mở đầu cuộc đối thoại giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu hôm 3/3 vừa qua.

Ông Ngụy nhấn mạnh, mục đích ông lựa chọn Nga là điểm đến đầu tiên trong lịch trình ngoại giao kể từ khi bắt đầu nhậm chức là để "chứng minh cho toàn thế giới thấy quan hệ song phương giữa hai nước Nga-Trung đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm cao độ nhằm củng cố hợp tác mang tính chiến lược của hai nước".

Ông Ngụy cũng tiết lộ lịch trình chuyến thăm nước Nga của mình với báo giới. Ngày 4/4, ông sẽ tham dự một hội nghị quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức để "chứng tỏ với người Mỹ rằng lực lượng quốc phòng Nga và Trung Quốc có mối quan hệ gắn bó mật thiết".

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: Thăm Nga là để dằn mặt Mỹ! - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (phải). Ảnh: EPA/EFE.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Shoigu cho biết chuyến thăm của ông Ngụy Phượng Hòa đã "nhấn mạnh một tính chất đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai quốc gia Nga-Trung", đồng thời khẳng định chuyến thăm này sẽ giúp lực lượng quân đội hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc hơn.

Moskva và Bắc Kinh đang thúc đẩy "hợp tác chiến lược" và cùng thể hiện quan điểm phản đối chủ nghĩa "thế giới đơn cực" - thuật ngữ được sử dụng để miêu tả sự chi phối của Mỹ trên trường thế giới.

Trong quá trình tăng cường hợp tác quân sự, Moskva và Bắc Kinh đã nhiều lần tập trận chung, trong đó bao gồm các cuộc tập trận trên Biển Đông và diễn tập hải quân trên biển Baltic năm 2017.

Cuộc tập trận chung trên biển Baltic đã đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại khu vực đang chứng kiến căng thẳng giữa Nga-NATO ngày càng leo thang, sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014.

Tháng 12 vừa qua, quân đội hai nước đã tổ chức diễn tập phòng thủ tên lửa trong lúc khủng hoảng hạt nhân trên thế giới đang có dấu hiệu gia tăng.

Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận chung năm 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại