Bộ trưởng Quốc phòng Nga hé lộ về sự phát triển hệ thống tên lửa phòng không mới

Thanh Bình |

RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, một hệ thống tên lửa phòng không mới S-550 đang được chế tạo ở nước này.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 thử nghiệm thành công tấn công mục tiêu đạn đạo trong cuộc diễn tập ở thao trường Kapustin Yar. (Ảnh: RIA)

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 thử nghiệm thành công tấn công mục tiêu đạn đạo trong cuộc diễn tập ở thao trường Kapustin Yar. (Ảnh: RIA)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết tại một cuộc họp gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin “đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chế tạo các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa tiên tiến S-350, S-500, S-550 để cung cấp cho Lực lượng vũ trang nước này”.

Ngoài ra, ông Shoigu không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hệ thống mới nhất.

Theo RIA, một loạt cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo bộ quốc phòng, cũng như người đứng đầu các công ty trong khu liên hợp công nghiệp - quân sự, đã diễn ra tại Sochi từ ngày 1-3/11.

Tại cuộc gặp với tổng thống, được biết rằng trong tương lai gần, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 sẽ được chuyển giao cho quân đội. Ông Putin nhớ lại, trong 4 năm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã bổ sung 25 tổ hợp S-400 và hơn 20 tổ hợp S-300 đã được hiện đại hóa.

“Trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước, 25 hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hơn 70 máy bay chiến đấu hiện đại đã được chuyển giao trong 4 năm qua. Hơn 20 tổ hợp S-300 và 90 máy bay được hiện đại hóa”, ông Putin nói tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Trước đó, hôm 13/10, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trung đoàn tên lửa tối tân S-500 của Nga đã được bàn giao cho một đơn vị quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ quân khu Moscow.

“Trung đoàn tên lửa phòng không S-500 đầu tiên đã được đưa vào phiên chế tại một đơn vị có nhiệm vụ chiến đấu là cảnh giới và bảo vệ bầu trời thủ đô”, nguồn tin tiết lộ.

Tuy nhiên, nguồn tin không nói cụ thể đơn vị nào tiếp nhận số vũ khí tối tân này cũng như thời điểm bàn giao. Theo nguồn tin này, trung đoàn tên lửa S-500 thứ 2 sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga vào nửa đầu năm 2022 và số vũ khí này được cung cấp thuộc “hợp đồng dài hạn”.

Hồi tháng 7 vừa qua, nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng 10 tổ hợp S-500 đầu tiên với Almaz-Antey và dự kiến bàn giao cho Lực lượng hàng không vũ trụ.

Hệ thống phòng không S-500 có khả năng tiêu diệt các vũ khí siêu thanh, trong đó có cả các mục tiêu ở tầm không gian. S-500 có thể tấn công tên lửa đạn đạo thù địch ở khoảng cách lên tới 600 km và máy bay ở khoảng cách 500 km.

Ngoài ra, S-500 còn có khả năng đánh chặn cả mục tiêu cỡ nhỏ, bay chậm, bay thấp cho tới máy bay không người lái (UAV).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại