Bộ trưởng Quốc phòng Ả-rập Xê-út ‘kinh ngạc’ với cáo buộc của Mỹ

Bình Giang |

Ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ả-rập Xê-út nói rằng ông và các quan chức hàng đầu của nước này cảm thấy “kinh ngạc” vì những cáo buộc rằng nước này phối hợp với Nga để khiến OPEC đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Thái tử kế vị Ả-rập xê-út Mohammed bin Salman tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm hồi tháng 7. (Ảnh: Getty)

Thái tử kế vị Ả-rập xê-út Mohammed bin Salman tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm hồi tháng 7. (Ảnh: Getty)

“Dù quyết định của OPEC+, được đưa ra bằng sự đồng thuận, chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế, một số người cáo buộc Ả-rập Xê-út đứng về phía Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Ả-rập Xê-út Khalid bin Salman viết trên Twitter ngày 16/10.

“Iran cũng là một thành viên của OPEC, có phải điều này cũng cho thấy Ả-rập Xê-út đứng về phía Iran?” ông Salman viết tiếp.

Quyết định giảm 2 triệu thùng dầu/ngày, bắt đầu từ tháng 11, được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo phương Tây khác thúc giục thành viên của tổ chức tăng sản lượng để giảm giá mặt hàng quan trọng này, và cũng để giảm nguồn thu nhập chính của Nga.

Sau khi OPEC+ thông báo quyết định, các quan chức Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ đánh giá lại quan hệ với Ả-rập Xê-út.

“Chúng tôi tin rằng với quyết định mà OPEC+ đưa ra tuần trước, Ả-rập Xê-út chắc chắn đang phối hợp với Nga”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Piere nói trong cuộc họp báo thường kỳ tuần này. “Lúc này không phải thời điểm đứng về phía Nga, nhất là với chiến dịch quân sự ở Ukraine”, bà Pierre nói.

Ngày 16/10, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden không có kế hoạch gặp Thái tử kế vị Ả-rập xê-út Mohammed bin Salman tại thượng đỉnh G20 trong tháng tới.

“Tổng thống sẽ không hành động vội vã, ông ấy sẽ làm việc có phương pháp, có chiến lược, và sẽ tham vấn với các thành viên của cả hai đảng, sẽ làm việc với Quốc hội để đánh giá các lựa chọn”, ông Sullivan nói với CNN.

Tuần trước, Ả-rập Xê-út thông báo gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine. Thái tử Mohammed bin Salman có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky hôm 13/10.

Theo Fox News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại