Điện Kremlin: NATO 'trên thực tế đã can dự xung đột Ukraine'

Minh Hạnh |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “trên thực tế đã can dự vào xung đột Ukraine”, nhưng điều này “không thể ngăn Mátxcơva thực hiện các kế hoạch đã đề ra và đạt được các mục tiêu quân sự của mình”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên kênh Russia 1 TV hôm 17/10.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Ông Peskov thừa nhận rằng sự can thiệp của NATO khiến Nga gặp “khó khăn đáng kể” khi tiến hành chiến dịch quân sự, nhưng điều đó không thể khiến Mátxcơva thay đổi mục tiêu.

“Sự can thiệp của NATO buộc chúng tôi phải huy động nguồn lực kinh tế và các lĩnh vực khác”, ông Peskov nói. “Có sự khác biệt to lớn giữa tiềm lực của Kiev và của NATO. Tuy nhiên, tiềm lực của Nga cho phép chúng tôi tiếp tục hoạt động trong hoàn cảnh đó.”

Người phát ngôn Điện Kremlin không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch và chiến lược của Mátxcơva trong chiến dịch quân sự hiện đã kéo dài hơn 7 tháng. Đầu tuần này, Mátxcơva bác bỏ tin đồn rằng chiến dịch ở Ukraine đang được thiết kế lại như một chiến dịch chống khủng bố.

Ông Peskov cho biết hiện Điện Kremlin chưa đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc áp dụng lệnh thiết quân luật ở các khu vực của Nga bị Ukraine pháo kích trong những tuần gần đây. Ngoài ra, Mátxcơva cũng không xem xét việc áp lệnh hạn chế đi lại đối với những người đàn ông đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh nước này đang huy động lực lượng quân dự bị.

Đầu tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 200.000 quân dự bị đã được triệu tập. Hầu hết trong số đó vẫn đang được đào tạo. Dự kiến việc huy động sẽ hoàn tất trong khoảng 2 tuần tới.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại