Nga và Ukraine giao tranh ác liệt tại các điểm nóng ở Donetsk

Kiều Anh |

Giao tranh dữ dội giữa các lực lượng của Nga và Ukraine đang diễn ra tại 2 thị trấn ở khu vực Donetsk phía Đông Ukraine là Bakhmut và Soledar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ngày 16/10.

Giao tranh giữa hai bên đặc biệt ác liệt vào cuối tuần qua ở khu vực Donetsk và Lugansk cũng như tỉnh Kherson có tầm quan trọng chiến lược ở phía Nam. Đó là 3 trong số 4 vùng Nga tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ nước này hồi tháng trước, động thái mà Ukraine và phương Tây gọi là hành vi "bất hợp pháp".

Nga và Ukraine giao tranh ác liệt tại các điểm nóng ở Donetsk - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị nã pháo trong cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters

Bakhmut là một mục tiêu của quân đội Nga trong khu vực kể từ khi giành được các thị trấn công nghiệp quan trọng là Lysychansk và Sievierodonetsk hồi tháng 6 và tháng 7. Soledar nằm ở ngay phía Bắc của Bakhmut.

"Những điểm nóng quan trọng ở khu vực Donbass là Soledar và Bakhmut. Các cuộc giao tranh đang diễn ra rất dữ dội ở đây", ông Zelensky nhận định trong một bài phát biểu qua video.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã nã pháo vào một số vị trí của Ukraine ngày 16/10 với các mục tiêu là những thị trấn ở các khu vực Kharkiv, Donetsk và Kherson.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov nhận định, những cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Bakhmut, đồng thời cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tiến công của Nga tại các thị trấn Torske và Sprine trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 16/10 rằng các lực lượng của nước này đã ngăn chặn những nỗ lực của Ukraine nhằm tiến vào Donetsk, Kherson và Mykolaiv, đồng thời gọi đó là những thất bại đáng kể của Kiev.

Nga cũng cho biết nước này tiếp tục thực hiện các cuộc không kích bằng các vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại