Bộ trưởng QP Nga công du nước ngoài: Thêm một quốc gia Đông Nam Á tiếp nhận Su-30

Anh Tú |

Những tiêm kích phản lực Su-30 sẽ trở thành lực lượng chủ lực trong nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Đông Nam Á này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Alexander Fomin ngày hôm nay (22/1) cho biết, Nga sẽ cung cấp cho Myanmar 6 chiếc tiêm kích Su-30.

Thỏa thuận trên đạt được trong chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tới quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 20-22/1/2018.

"Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới đây, hai bên đã đi đến thỏa thuận Myanmar sẽ mua 6 chiếc Su-30"" - Tướng Alexander Fomin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "số máy bay trên sẽ trở thành lực lượng chính của Không quân Myanmar trong nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chống lại bất cứ mối đe dọa khủng bố nào".

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, những vũ khí mà Moscow từng cung cấp cho Myanmar đã chứng tỏ được khả năng trong các chiến dịch của Quân đội nước này.

"Số vũ khí như vậy gồm có: Trực thăng Mi-24, Mi-35 và Mi-17, tiêm kích MiG-29, máy bay huấn luyện tác chiến Yak-130, hệ thống phòng không Pechora-2 và nhiều thiết bị quân sự khác".

Trung tướng Alexander Fomin cũng cho biết, hiện có hơn 600 sỹ quan Myanmar đang học tập, nghiên cứu tại các trường quân sự của Nga, và trong chuyến công du lần này của Bộ trưởng Shoigu, hai bên đã ký kết thỏa thuận liên chính phủ về việc cho phép tàu chiến mỗi nước định kỳ thăm viếng lẫn nhau.

Su-30SM thực hiện các pha nhào lộn và thực chiến trên không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại