Bộ trưởng Nga xác nhận tin đồn về phiên bản mới của máy bay “ngày tận thế”

Hải Yến |

Một bộ trưởng cấp cao của Nga tiết lộ rằng nước này đang nghiên cứu một phiên bản mới của máy bay “ngày tận thế”, xác nhận tin đồn về việc nó sẽ thay thế 4 máy bay chỉ huy Il-80 chế tạo từ thời Xô Viết.

Máy bay Ilyushin Il-87 Aimak của Lực lượng Không quân Nga.

Máy bay Ilyushin Il-87 Aimak của Lực lượng Không quân Nga.

"Công việc theo hướng này đang được tiến hành" – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov nói với hãng tin Interfax. Ông nhấn mạnh hàng không Nga hiện có khả năng sản xuất các loại máy bay, bao gồm máy bay phục vụ mục đích trên.

"Một máy bay ngày tận thế" được thiết kế để chở các nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước và giữ an toàn cho họ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân tổng lực trên mặt đất, cho phép họ tổ chức các hoạt động di chuyển quân sự từ một nơi an toàn", hãng tin Interfax dẫn lời ông Denis Manturov.

Tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang như đơn vị mặt đất, hải quân, hàng không và hệ thống tên lửa chiến lược đều có thể được điều khiển từ máy bay này. Những máy bay mới này cuối cùng sẽ thay thế chiếc Il-80 hiện có, cũng do nhà sản xuất máy bay Ilyushin lâu đời của Nga chế tạo.

Theo một nguồn tin của nhật báo Ivestia của Moscow, máy bay trên vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Nó sẽ dựa trên chiếc Il96-400M và chiếc này cũng chưa có chuyến bay đầu tiên.

Mặc dù an ninh được đảm bảo rất cao nhưng một trong những đài chỉ huy bay Il-80 của Nga đã bị cướp vào năm ngoái. 

Hai kẻ tấn công (hiện chưa bị bắt) đã đánh cắp 39 đơn vị thiết bị điện tử và 5 bảng đài radio được lắp đặt trên máy bay khi nó đang được hiện đại hóa theo lịch trình ở Taganrog, miền nam đất nước. Tuy nhiên, theo Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UCA), không có thiết bị bị đánh cắp nào thiết yếu đối với mục đích của máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại