Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Mỗi năm chỉ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp 1 lần

Hoàng Đan |

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đó là nội dung chính của Chỉ thị 20 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngay khi đang chủ trì Hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp.

Chiều muộn 17/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, đây là Hội nghị gặp mặt với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 doanh nghiệp tham gia, trong đó, trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị QG là hơn 2.000 doanh nghiệp còn lại ở hơn 100 điểm cầu.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng cũng thông tin, trong Hội nghị ngày hôm nay, trong khi đang chủ trì buổi đối thoại với doanh nghiệp, Thủ tướng đã ký chỉ thị nhằm tránh tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo với doanh nghiệp.

"Chỉ thị số 20 ngày 17/5/2017 được ký ngay tại chỗ, việc giải quyết nhanh thế này thể hiện tinh thần quyết liệt, đồng hành cùng doanh nghiệp của Chính phủ.

Bởi trước đó, Chính phủ đã nghe nhiều phản ánh về tình trạng doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra rất nhiều, có doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra tới 2 - 3 lần/tháng, 10, 11, 12 lần/năm", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng thông tin thêm, việc giao soạn thảo Chỉ thị 20 được hoàn thành chỉ sau một ngày, và được trình Thủ tướng ký vào 13 giờ chiều nay, khi đang chủ trì Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp.

Điểm nổi bật trong Chỉ thị 20 là trong một năm chỉ được thanh, kiểm tra hoặc kiểm toán doanh nghiệp một lần. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, TP là đầu năm phải ban hành kế hoạch thanh tra.

Thanh tra tỉnh, TP chủ trì, tiếp nhận toàn bộ những kiến nghị về thanh tra chuyên ngành để xây dựng kế hoạch thanh tra tổng thể theo kế hoạch, trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch thanh tra các DN thuộc thẩm quyền tỉnh quản lý.

Thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng mới, chứ không thể có chuyện "vào kiểm tra và ra không có gì".

"Khi các cơ quan phát hiện có thanh, kiểm tra chồng chéo thì yêu cầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh, TP nếu không giải quyết mà DN kiến nghị lên cấp cao hơn thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, có thể bị nhắc nhở, phê bình", ông Dũng nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Chính phủ cũng lưu ý tình trạng lâu nay dư luận vẫn nói về việc "trên nóng dưới lạnh, thậm chí đóng băng" hay "bên trên Thủ tướng, Chính phủ cùng các Bộ, ngành cởi trói nhưng ở nơi nào đó bên dưới lại thắt lại".

"Vì vậy, sẽ có cơ chế giám sát việc thực hiện Chỉ thị 20, trong đó chú trọng đến chuyên môn nghiệp vụ của công chức, phải quản lý chặt chẽ, nếu vi phạm có thể cách chức, luân chuyển, thuyên chuyển.

Khi Chỉ thị được ban hành thì tất cả đều phải chấp hành, kể cả doanh nghiệp cũng phải chấp hành vì doanh nghiệp tạo ra cán bộ hư hỏng là DN cũng có lỗi, cái đó phải nhìn hai mặt, vì phải công khai, minh bạch.

Chỉ thị này sẽ là công cụ tốt nhất để cùng nhau làm và giám sát", ông Dũng nhấn mạnh,

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại