Nguyên giám đốc công an tỉnh Bến Tre nói về phần đất chưa trả lại cho khu dân cư

T.Công |

Theo ông Trần Văn Ký (trưởng khu phố Mỹ Tân, phường 7, TP Bến Tre), diện tích lối thoát hiểm khu dân cư mà nguyên giám đốc công an tỉnh Bến Tre chưa trả lại là 2 mét vuông.

Thiếu tướng Hồ Quốc Việt (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre) xây biệt thự hơn 800 mét vuông ở phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Biệt thự nằm sát trụ sở công an phường, cạnh trụ sở công an tỉnh.

Tờ Pháp luật TP.HCM dẫn kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cho hay, ông Việt xây biệt thự từ tháng 4/2012 khi chưa nhận được quyết định giao đất là sai. 

Bởi mãi đến tháng 7/2012 mới có quyết định giao đất của cơ quan chức năng.

Cũng theo nguồn trên, thanh tra Bộ Công an hồi năm 2015 đã kết luận, nguyên giám đốc công an tỉnh Bến Tre mua gom 5 nền đất xây nhà khi chưa có quyết định giao đất của công an tỉnh là vi phạm quy định về quản lý đất đai. Được biết, số đất này nằm trên khu đất quy hoạch cho cán bộ công an và ông Việt gom từ thuộc cấp của mình.

Kết luận này chỉ rõ ông Việt lấn chiếm đường thoát hiểm của khu dân cư. Ông đã đề nghị sáp nhập gần 60 mét vuông vào công an phường 7 và hơn 20 mét vuông đất đường thoát hiểm của khu dân cư để nhập vào đất của gia đình. Việc làm này theo thanh tra là có mục đích tư lợi.

Riêng về phần đất hơn 20 mét vuông thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre xác định Sở Xây dựng tham mưu tỉnh cho phép ông Việt hợp thức hóa làm nhà ở. Ông Việt nói với tờ Đất Việt, khi làm nhà ông đã có đơn xin mua lại diện tích này và được tỉnh đồng ý, nhưng phía Sở Tài chính làm giá chậm nên chưa trả tiền.

Khi có đơn tố cáo ông lấn đất, tỉnh đã dừng bán. Theo ông Việt, phía tỉnh sau đó đã san phẳng diện tích này trả lại mặt bằng chung.

Cũng theo tờ Đất Việt, ông Trần Văn Ký (trưởng khu phố Mỹ Tân, phường 7) thông tin, lối thoát hiểm ở khu vực nhà ông Việt là của cả dân cư và công an, trong đó có diện tích 2 mét vuông của khu dân cư đến nay chưa được ông Việt trả lại.

Theo ông Ký, cần trả lại đúng diện tích cho lối thoát hiểm để phục vụ tốt nhất công tác cứu hộ nếu có sự cố xảy ra. 

"2m2 đất đó là hồi tôi xây không biết đất đó là của khu dân cư. Hồi ấy, chỗ đó còn hoang vu, cỏ mọc cao, không phân biệt được rõ ranh giới nên bên thi công đo đạc bị sai sót", nguyên giám đốc công an tỉnh Bến Tre nói trên tờ Đất Việt.

Vị này khẳng định sẽ trả lại ngay cho khu dân cư diện tích này khi nhà chức trách giải quyết.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại