Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì vụ 1000 học viên cai nghiện đập phá, ném đá cảnh sát?

Tân Tiến |

“Các vụ kích động phá trại đều do học viên manh động, quá kích làm “ngòi nổ...", Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nói.

Chiều nay (7/11), Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc các học viên cơ sở cai nghiện Xuân Phú liên tiếp trốn trại.

Ông Hồ Văn Lộc - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội Đồng Nai cho biết: Cơ sở để xảy ra việc học viên trốn trại được xây dựng từ năm 1993, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 học viên nhưng hiện nay đã tăng lên hơn 1.400 học viên.

Dù Đồng Nai là tỉnh có mức hỗ trợ tiền ăn học viên cao hàng đầu cả nước. Tiền quần áo, mùng màn, thuốc men là 22 triệu/năm nhưng các học viên vẫn thường xuyên kích động, đòi yêu sách.

UBND tỉnh cũng đã có dự án sửa chữa cơ sở với số tiền là 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, giờ muốn sửa chỗ này phải dồn học viên vào chỗ khác nên công tác sửa chữa chậm. Hiện cơ sở đang xây thêm 10 phòng để điều hòa số học viên từng phòng xuống.

Theo một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, hiện nay số cán bộ quản lý của cơ sở chỉ có khoảng 44 biên chế. Trước việc cơ sở thiếu cán bộ, tỉnh đã hỗ trợ cho tuyển thêm 70 hợp đồng lao động nhưng đến nay thông báo tuyển mà không có ai vào.

Trong khi đội ngũ cán bộ đạo tào chuyên sâu chưa có, đào tạo tâm lý và  kỹ năng tư vấn chưa được đào tạo bài bản. Có người còn chưa học hết cấp 3 và lương thì khá thấp chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì vụ 1000 học viên cai nghiện đập phá, ném đá cảnh sát? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành lập hàng rào chắn để ổn định các học viên.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Bùi Hữu Danh thì chia sẻ: "Nguyên nhân cơ bản nhất là quá tải, cơ sở quá cũ kỹ không đảm bảo đã tạo điều kiện cho học viên phá trại, trốn ra ngoài.

Tôi đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng riêng một cơ sở mới đảm bảo được các yếu tố để học viên cai nghiện. Sở LĐ –TB – XH cần sớm đề xuất tăng cường lực lượng, tập huấn cán bộ để nắm tâm lý, diễn biến của học viên để xử lý sớm. Nếu cần hỗ trợ đào tạo cán bộ bảo vệ thì công an sẽ hỗ trợ".

Đại tá Nguyễn Văn Thăng, trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết: Các học viên trèo tường ra ngoài, la hét thì không xử lý được.

Họ chỉ vi phạm nội quy thì xử phạt hành chính theo quy định của cơ sở thôi. Hiện công an đã ra quyết định khỏi tố bị can một đối tượng, qua rà sát camera an ninh, nhân chứng đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Trong sáng nay đang thanh lọc 103 đối tượng cầm đầu để xác minh, lấy lời khai, chứng cứ để xử lý.

Chủ tịch huyện Xuân Lộc, ông Hồ Văn Hà cũng cho rằng: Việc học viên tăng nhanh, trong khi diện tích sử dụng không phù hợp.

Các điều kiện về thuốc, sân chơi thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa chưa đáp ứng. "Khu này không còn phù hợp để cai nghiệm nữa, cần xây dựng một khu có quy mô phù hợp, thì mới giải quyết được vấn đề căn cơ.

Hơn nữa, bộ máy quản lý học viên không đáp ứng, không đào tạo chuyên nghiệp để quản lý người cai nghiện. Trong khi học viên đưa vô thì hầu hết có sử dụng ma túy nên rất manh động", ông Hà nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ LĐ- TB-XH, Đào Ngọc Dung cho biết: "Các cơ sở xảy ra tình trạng học viên phá trại đều do các đối tượng manh động, quá kích khơi "ngòi nổ".

Chúng ta nhân đạo, cả xã hội phải chăm lo cho họ mà các đối tượng quá kích manh động quậy phá thì phải kiên quyết xử lý. Nếu không sẽ dẫn đến tâm lý đám đông, lan truyền thì sẽ rất dễ xảy ra những vụ tiếp".

Theo Bộ trưởng Dung, Quốc Hội, Thủ tướng và cả Chính phủ rất quan tâm vụ việc xảy ra ở Đồng Nai và đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành liên quan tăng cường quản lý vấn đề này.

Theo Bộ trưởng, cả nước có 132 cơ sở cai nghiện với 2020 người có hồ sơ quản lý về cai nghiện ma tuý. Một số điểm nóng như TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... không xảy ra mà Đồng Nai xảy ra việc học viên liên tục trốn trại thì phải coi lại.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 7/11, hàng trăm học viên ở cơ sở cai nghiện tỉnh Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) gây rối, kích động phá trung tâm bỏ trốn.

Các cơ quan chức năng cũng đã phải huy động gần 200 cảnh sát cơ động, công an địa phương và công tỉnh Đồng Nai để giữ trật tự. Lực lượng chức năng liên tục dùng hơi cay để đẩy lùi và loa kêu gọi các học viên giữ trật tự về phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại