Bố say rượu chém con trai 7 tuổi bị thương

LH |

Ngày 2.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhi 7 tuổi ở Lạng Sơn bị thương do bố đẻ dùng dao chém vào vùng vai và cổ bên phải.

Bệnh nhi Phùng Văn T (7 tuổi ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vào cấp cứu lúc 2h15 ngày 1.9 trong tình trạng trên người có vết thương ở vai và cổ.

Gia đình bệnh nhi cho hay, gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ làm công nhân ở xa, bố thường xuyên say rượu và đánh đập T. 

Khoảng 21h ngày 31.8, sau khi uống rượu say, người bố dùng dao chém nhiều nhát vào vai và cổ của T. Sau khi bị chém, T may mắn được chú thím họ sống gần đó phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhi vào viện đã được các bác sĩ tích cực hồi sức và khâu vết thương. Rất may vết thương vùng cổ không tổn thương mạch máu. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại