*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc Pháp từ chối tiếp tục hợp tác phát triển động cơ cho tiêm kích thế hệ 6 với Đức thực sự đặt Đức vào một tình thế không thể vượt qua.
Theo truyền thông Pháp, Paris đã bàn giao drone Rodeur cho Ukraine, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 500 km.
Pháp tuyên bố đưa phiên bản thứ ba của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51 đi vào hoạt động sau quyết định được ký vào ngày 24/10 và xác nhận an toàn hạt nhân vào tháng 9/2025.
Tổ hợp pháo phản lực dẫn đường Thundart (Foudre) sẽ giúp Pháp giành lại "chủ quyền tấn công tầm xa".
Một xe bọc thép chở quân VAB Mk.3 hiếm hoi của Pháp được lắp module chiến đấu Sich của Ukraine đã được phát hiện.
Pháp tuyên bố một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của lực lượng không quân nước này đã ngăn chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga ngoài khơi bờ biển Estonia.
Truyền thông Ai Cập ngày 27/5 cho biết, hợp đồng mua 30 máy bay chiến đấu Rafale được ký giữa Ai Cập và Công ty Hàng không Dassault của Pháp sẽ có hiệu lực vào mùa Hè này và Cairo sẽ tiếp nhận số máy bay trên trong vài năm tới.
Ngày 28/4, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo phóng thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.2 (SLBM).
Một tàu ngầm hạt nhân Pháp từng bị lửa thiêu rụi gây thiệt hại nặng hồi năm ngoái, may mắn được cứu khỏi cảnh bị rã làm phế liệu, bằng cách ráp với phần đầu của một tàu ngầm khác.
Ngày 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly khẳng định sẽ hỗ trợ quân đội Mali trong nỗ lực chống các phần tử thánh chiến tại quốc gia thuộc vùng Sahel này. Tuyên bố trên được bà đưa ra trong khuôn khổ chuyển thăm tới thủ đô Bamako, Mali.
Với hơn 1.000 ca mắc Covid-19 trên tàu sân bay Charles De Gaulle, quân đội Pháp đã tiến hành 2 cuộc điều tra trước các cáo buộc che giấu thông tin.
Trong thông báo mới đây, Bộ Quốc phòng Pháp ghi nhận có ít nhất 50 trường hợp mắc Coivd-19 trên Charles de Gaulle - tàu sân bay duy nhất của nước này.
Tâm điểm