Bộ Quốc phòng Nga: Thêm 2 hệ thống HIMARS bị hạ gục dưới làn đạn của vũ khí chính xác

Hải Yến |

Quân đội Nga đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của Mỹ bằng một cuộc tấn công chính xác vào Nhà máy Năng lượng Ukraine ở Kharkov – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (1/8).

Hệ thống HIMARS

Hệ thống HIMARS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào lãnh thổ Nhà máy năng lượng Ukraine ở thành phố Kharkov đã phá hủy 2 bệ phóng HIMARS của Mỹ. Ngoài ra, 53 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng.

Bên cạnh đó, 200 binh sĩ và 7 xe thiết giáp bị hạ gục sau một cuộc tấn công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga nhắm vào điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Cơ giới 92 Ukraine trong khu vực Kharkov.

Hồi tháng 7, Mỹ công bố giao cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 820 triệu USD. Trong đó bao gồm các loại đạn bổ sung cho các hệ thống HIMARS, 2 hệ thống tên lửa phòng không NASAMS của Na Uy, 150.000 quả đạn pháo, 4 radar chống pháo.

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột, kéo dài sự đau khổ của Kiev và khiến số nạn nhân tăng thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại