Bộ Ngoại giao lên tiếng về cấp thẻ xanh cho người gốc Việt ở Campuchia

Hải Anh |

Người gốc Việt tại Campuchia chứng minh được đến nước này trước năm 2012 sẽ được cấp giấy tờ cư trú ngắn hạn.

Phnompenh Post đưa tin ngày 28.2, Chính phủ Campuchia thông báo có kế hoạch cấp giấy tờ cư trú ngắn hạn 2 năm cho người gốc Việt có thể chứng minh được đã đến Campuchia trước năm 2012.

Điều này mở ra cơ hội có quốc tịch cho khoảng 70.000 người gốc Việt đang sinh sống ở Campuchia, dù nhiều người sống ở đây từ nhiều thế hệ. Trong cuộc họp tổng kết của Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, ông Nouv Leakhena - Phó Tổng cục trưởng, cho biết, chính phủ nước này xác nhận có nhiều người gốc Việt đã sinh sống ở Campuchia từ 29, 30 năm, trước thời kỳ Khmer Đỏ.

Tại cuộc họp, ông Sok Phal - Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú cho biết, kế hoạch này sẽ tương tự như thẻ xanh dành cho người nhập cư ở các nước như Mỹ hay Canada. Theo các quan chức Tổng cục Di trú, người được cấp giấy tờ định cư có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch sau 7 năm theo Luật Quốc tịch của nước này.

Bình luận về thông tin trên, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 1.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam luôn mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và có biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt, phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao , các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia trên tinh thần tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt từng bước hoàn thiện giấy tờ pháp lý, được đảm bảo quyền lợi hợp pháp, sinh sống ổn định lâu dài tại Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại