Ông Putin tuyên dương sức mạnh Nga tại Syria, chê trách Mỹ không chịu hợp tác

Tất Đạt |

Ông Putin khẳng định rằng, chiến dịch của Nga tại Syria cho thấy năng lực không thể phủ nhận của quân đội nước này.

Tại chiến trường Syria, các chiến cơ Nga đã liên tục đánh phá thành công các mục tiêu quan trọng của phiến quân nổi dậy và các nhóm khủng bố, đẩy lùi đợt tiến công của đối phương tại nhiều khu vực quan trọng như Idlib, Đông Ghouta.

Ông Putin cho biết, Nga đã đuổi kịp công nghệ tên lửa với các nước sau khoảng thời gian tụt hậu sau khi Liên Xô tan rã.

Bên cạnh đó, Nga hiện đang tạo hệ thống phòng thủ mới để đối phó với hoạt động quân sự của Mỹ đặc biệt khi Mỹ đang có kế hoạch triển khai 5 tàu tuần dương, 30 tàu khu trục tới biên giới Nga.

Theo ông Putin, tất cả các đề nghị hợp tác từ phía Nga đối với Mỹ đều bị phía Mỹ từ chối. Moskva đã cố thuyết phục Washington không vi phạm hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) nhưng bất thành.

Hiệp ước ABM từng được Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev kí kết vào ngày 26/5/1972 nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này vào ngày 13/6/2002.

Ông Putin cho rằng Mỹ và Nga không nên giữ mối quan hệ căng thẳng như hiện nay mà cần "cùng nhau xây dựng tương lai". Ông khẳng định rằng các nỗ lực của Nga trong vấn đề quốc phòng đều tuân thủ hợp pháp các thỏa thuận chung quốc tế và Moskva không vi phạm bất kì nguyên tắc nào. 

Tuy nhiên, tổng thống Nga thông báo rằng việc sử dụng bất kì loại vũ khí hạt nhân nào nhằm vào Nga và các đồng minh đều sẽ được coi là tấn công hạt nhân, đồng nghĩa với việc sẽ nhận đòn đáp trả ngay lập tức từ phía Nga.

Việc các lực lượng NATO tiếp cận biên giới Nga đã không còn hiệu quả nhờ vào các loại vũ khí mới nhất của nước này, ông Putin kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại