Bỏ mặc TT Poroshenko "bơ vơ" một mình, ông Zelensky có còn là "ngôi sao" trong lòng người Ukraine?

Tất Đạt |

Cuộc tranh cử Ukraine đang dần tiến vào giai đoạn cuối, và không ai dám chắc liệu ông Poroshenko hay danh hài Zelensky sẽ trúng cử tổng thống.

Bất đồng thời gian tranh luận

Ngày 14/4 vừa qua, ứng cử viên Vladimir Zelensky - người dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu tổng thống Ukraine lần 1 - đã khiến nhiều người bối rối vì không xuất hiện trong cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp với tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko. Tuy nhiên, theo CNBC, điều này sẽ không có mấy ảnh hưởng tới kết quả cuộc bỏ phiếu vòng tới vào ngày 21/4.

Trước đó, ông Zelensky và ông Poroshenko đã đồng ý tranh luận trực tiếp trên truyền hình ở Sân vận động Olympic. Tuy nhiên, hai người đã bất đồng về thời gian tranh luận. Ông Poroshenko muốn đây là cuộc tranh luận "14-14-14", tức là diễn ra vào 14 giờ 14 phút ngày 14/4. Ông Zelensky thì muốn tổ chức vào ngày 17/4 và không xuất hiện vào ngày 14/4 vừa qua.

Vì lí do đó, ông Poroshenko đã tự "độc thoại" trong 45 phút khi đứng cạnh chiếc bục bị bỏ trống, vốn dĩ được dành cho đối thủ Zelensky.

Đây không phải là lần đầu tiên mọi chuyện diễn biến theo hướng kì lạ như vậy. Ông Zelensky nhận lời tranh luận của ông Poroshenko với ba điều kiện, một trong số đó là cả 2 ứng cử viên phải trải qua xét nghiệm nghiện rượu và ma túy bởi "người dân Ukraine cần một tổng thống khỏe mạnh, không nghiện ngập".

Bỏ mặc TT Poroshenko bơ vơ một mình, ông Zelensky có còn là ngôi sao trong lòng người Ukraine? - Ảnh 1.

Ứng cử viên Zelensky trả lời phỏng vấn sau khi xét nghiệm ma túy. Ảnh: SOPA Images | LightRocket | Getty Images

CNBC dẫn lời các chuyên gia cho biết sự vắng mặt của ông Zelensky không có nhiều ảnh hưởng tới việc ông này sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/4 tới.

"Tôi không nghĩ ông Poroshenko có cách nào để chiến thắng - ông Zelensky đã dẫn trước một khoảng quá xa," Timothy Ash, một chiến lược gia thị trường mới nổi ở công ty Quản lý Quxy Bluebay, nói. "Tỉ lệ phiếu đánh giá tiêu cực dành cho ông Poroshenko quá cao. Ông ấy đã thua trong cuộc bỏ phiếu nhiều tháng trước".

Bên cạnh đó, không có gì bất ngờ khi ông Poroshenko tận dụng cảnh "một mình một sân khấu" để chỉ trích đối thủ Zelensky.

"Nếu ông Zelensky không muốn xuất hiện, nếu ông ta sợ hãi, chúng tôi sẽ gửi lại lời mời. Chúng tôi sẽ mời ông ấy tới mọi buổi truyền hình trực tiếp để xem ai sẽ là người được người dân bầu chọn trong 5 năm tới," ông Poroshenko tuyên bố.

Ông Poroshenko cùng ca sĩ hát bài "Anh đã phản bội tôi" sau khi bị đối thủ cho "leo cây ở sân vận động

Ukraine sẽ có tổng thống mới?

Ông Zelensky mới chỉ "trải nghiệm làm tổng thống" trong một chương trình truyền hình hài kịch của Ukraine có tên "Đầy tớ Nhân dân". Gần đây, ông Zelensky đã xây dựng một đội ngũ cố vấn uy tín, trong đó có cả các cựu bộ trưởng tài chính, kinh tế của Ukraine.

Từ khi tham gia tranh cử thật, ông Zelensky đã thu hút được rất nhiều cử tri trẻ với quan điểm mạnh tay chống lại tham nhũng - đây là điều mà nhiều người chỉ trích ông Poroshenko chưa làm được.

Ngoài ra, các cử tri cũng không thấy việc thiếu kinh nghiệm là vấn đề quá nghiêm trọng, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là lợi thế của ông Zelensky. Ứng cử viên này đã giành được hơn 30% số phiếu trong vòng đầu, trong khi ông Poroshenko chỉ giành được 16% và bà Yulia Tymoshenko bị loại vì chỉ về thứ 3 với 13% phiếu.

Bỏ mặc TT Poroshenko bơ vơ một mình, ông Zelensky có còn là ngôi sao trong lòng người Ukraine? - Ảnh 3.

Theo một nhà chiến lược, hầu hết người dân Ukraine đều đã quá "chán" ông Poroshenko, do đó việc ông Zelensky không xuất hiện trong cuộc tranh luận cũng chẳng có vấn đề gì. Ảnh: Tellerreport

Chris Weafer, một chuyên gia tại Macro-Advisory, nói: "Ông Zelensky đã bỏ quá xa ông Poroshenko nên việc không xuất hiện không có quá nhiều ảnh hưởng tới kết quả vòng 2."

"Một lợi thế rất lớn của ông Zelensky là ông ấy không phải là tổng thống Petro Poroshenko. Người dân muốn có sự thay đổi trên chính trường, một sự cải cách toàn bộ của hệ thống chính trị già cỗi.

Mọi người đều đã quá chán nản với những lời hứa được đưa ra hồi năm 2014 (kì bầu cử gần đây nhất), như là hứa hẹn về việc xử lí tham nhũng, sự thống trị độc quyền của các ông trùm trong ngành kinh doanh và lời hứa tăng trưởng kinh tế," ông Weafer nói.

"Ông Poroshenko là ứng viên giàu kinh nghiệm hơn nhưng mọi người không còn tin vào thông điệp của ông ấy nữa.

Kể cả khi ông Poroshenko có hứa hẹn nhiều điều, thì những lời nói cũng chẳng còn uy tín nữa. Vậy nên tôi nghĩ rằng kể cả khi ông Zelensky không xuất hiện, thì kết quả bầu cử tổng thống cũng chẳng thay đổi gì."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại