Bộ đôi Thứ trưởng đứng sau đòn “nắn gân” gây sóng gió thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hạ Anh |

Kim Kye-gwan và Choe Son-hui - một người là chiến lược gia hạt nhân kỳ cựu của Triều Tiên, người còn lại là cựu phiên dịch viên của ông trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan và Choe Son-hui là hai trong số những quan chức nổi tiếng nhất của Triều Tiên, sau lãnh đạo Kim Jong-un và các thành viên trong gia đình ông.

Hai nhân vật này đang là tâm điểm chú ý khi đưa ra những tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng, được cho là nguyên nhân dẫn tới quyết định hủy gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kim Kye-gwan

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Kim Kye-gwan, 75 tuổi, dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên dự nhiều cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân 6 bên ở Bắc Kinh giai đoạn 2003-2008.

Trong các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, ông nổi tiếng với việc tìm kiếm một loạt các nhượng bộ để đổi lấy việc giải trừ chậm rãi, từng bước. Truyền thông Hàn Quốc gọi chiến lược của ông là “chiến thuật salami”, so sánh chiến thuật này với việc cắt lát mỏng xúc xích salami.

Trong những tháng gần đây, quan chức cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên và là đại biểu quốc hội Triều Tiên hiếm khi xuất hiện trên truyền thông nhà nước làm dấy lên suy đoán ông bị bệnh.

Tuy nhiên, ngày 16.5, ông Kim Kye-gwan ra tuyên bố dọa hủy thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un để phản đối yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân đơn phương của Washington.

Choe Son-hui

Thứ trưởng Ngoại giao Choe, khoảng 54 tuổi, là một trong số ít phụ nữ nắm giữ chức vụ cao cấp trong giới tinh hoa lãnh đạo Triều Tiên. Những người khác gồm Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân ông Kim Jong-un - bà Ri Sol-ju.

Bộ đôi Thứ trưởng đứng sau đòn “nắn gân” gây sóng gió thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Bà Choe Son-hui từng là phiên dịch viên tiếng Anh cho ông Kim Kye-gwan trong các cuộc đàm phán 6 bên. Ảnh: AP.


Bà là con gái cựu Thủ tướng Choe Yong-rim, từng học tập tại Áo và Trung Quốc. Bà Choe Son-hui từng là phiên dịch viên tiếng Anh cho ông Kim Kye-gwan trong cuộc đàm phán 6 bên. Bà đứng đầu vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao trước khi được thăng chức làm Thứ trưởng hồi tháng 3 năm nay.

Bộ Thống nhất Seoul cho biết, bà Choe Son-hui là nữ giới nắm giữ chức vụ cấp cao nhất trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Hôm 24.5, bà trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là "bù nhìn chính trị" và dọa hủy hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump .

"Việc Mỹ sẽ gặp chúng tôi tại bàn đàm phán hay gặp trong cuộc "quyết đấu" hạt nhân hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và cách hành xử của Mỹ", bà nói.

Tuyên bố này dẫn tới việc ông Donald Trump hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều và gọi đây là "sự giận dữ khủng khiếp và và thái độ thù địch để ngỏ" của phía Triều Tiên.

Rất nhanh chóng sau tuyên bố từ bà Choe, ông Kim Kye-gwan xoa dịu tình hình với khẳng định, Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ "bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại